hoc sinh da nang lam long den tang tre em lang sos
Các em học sinh tiểu học Đà Nẵng cùng làm lồng đèn tặng các em nhỏ ở Làng SOS, Làng Hy Vọng... đón Tết Trung thu

Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, mỗi liên đội làm một chiếc lồng đèn, tự tay các em học sinh làm các công đoạn từ thiết kế, sáng tạo, hoàn tất. Theo đó, có 156 chiếc đèn lồng với rất nhiều hình dáng từ đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn mô hình cầu Rồng, đèn mô hình tàu thuyền mang tên “Vượt sóng”... gắn liền với hình ảnh Tết Trung thu truyền thống và thành phố Đà Nẵng.

hoc sinh da nang lam long den tang tre em lang sos
Những chiếc đèn lồng sáng tạo do các em học sinh tự tìm vật liệu, thiết kế và hoàn thành
hoc sinh da nang lam long den tang tre em lang sos
Đèn biểu tượng cầu Rồng
hoc sinh da nang lam long den tang tre em lang sos
Đèn kéo quân truyền thống
hoc sinh da nang lam long den tang tre em lang sos
Đèn mang biểu tượng chim bồ câu - biểu tượng hòa bình.

Những chiếc đèn lồng đẹp nhất được chọn trưng bày ở công viên bờ tây cầu Rồng trước khi toàn bộ các tác phẩm hoàn thành trong Ngày hội được mang đến tặng như một món quà Tết Trung thu ý nghĩa dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Làng SOS, Làng Hy Vọng...

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đã cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ và Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em ký kết liên tịch Chương trình hành động chăm sóc trẻ em giai đoạn 2017 - 2022. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng trao 120 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng đến các bệnh nhi ung thư và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.