"Chính sách nhập cư mới đang tác động đến người dân ở Trung Mỹ", người đứng đầu đội tuyển Mỹ nói với tờ USA Today trong buổi họp báo trước chuyến làm khách của Honduras. "Họ đã tức giận. Và khi có cơ hội đối đầu với những người Mỹ, điều ấy trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với họ".

"Không ai có thể chơi bóng trên mặt sân như vậy. Cỏ đã không được cắt, còn mặt sân thì hơi xốp. Ai mà biết họ đã làm gì trước trận", Bruce Arena phàn nàn về sân Olimpico Metropolitano, nơi diễn ra trận đấu giữa Honduras và Mỹ.

hlv tuyen my lo ngai trump tac dong xau den co hoi du world cup
Ông Bruce Arena lo ngại về khả năng đoạt vé dự World Cup 2018

Vòng loại cuối cùng khu vực Bắc Trung Mỹ có sáu đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về. Ba đội đứng đầu giành vé thẳng đến Nga dự World Cup 2018. Đội xếp thứ tư phải đá

trận play-off liên châu lục với đội xếp thứ năm châu Á, được xác định sau trận đấu giữa Syria và Australia.

Mỹ được coi là ông kẹ của bóng đá Bắc Trung Mỹ, cùng với Mexico, nhưng họ chơi không tốt tại vòng loại World Cup 2018.

Tại trận đấu cách đây bốn ngày, Mỹ thua Costa Rica 0-2 ngay trên sân nhà. Nguyên nhân, theo báo chí nước này, là do

lỗi trong việc chọn địa điểm tổ chức trận đấu. Lãnh đạo bóng đá Mỹ

chọn sân Red Bull Arena, bang New Jersey, nơi có nhiều dân Costa Rica sinh sống. Hệ quả, đội khách như được chơi trên sân nhà, và bất ngờ có ba điểm.

Rạng sáng 6/9, giờ Hà Nội, Mỹ tiếp tục bị Honduras cầm hòa 1-1 và rơi xuống vị trí thứ tư. Theo USA Today,

đội quân của Bruce Arena tiếp tục bị phân biệt

đối xử vì trận đấu đá lúc 15h30 chiều, thời tiết rất nóng, khiến các ngôi sao đội tuyển Mỹ gặp khó về thể lực.

Với cùng chín điểm như đội xếp sau Honduras, Mỹ có thể mất vé đến Nga bất cứ lúc nào. Họ còn hai trận nữa để cải thiện tình hình: tiếp đội xếp ngay trên Panama trên sân nhà, và làm khách của đội bét bảng Trinidad & Tobago.

Thắng Nguyễn