Em Nguyễn Phan Anh 14 tuổi, bố mẹ mất từ khi em mới 13 tháng tuổi, để lại em cho bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc. Thấu hiểu những thiệt thòi và mất mát khi mất đi cha mẹ, từ cuối năm 2017, Hội LHPN thành phố Sông Công phối hợp với công ty Doo Soo nhận làm mẹ đỡ đầu của em. Sự quan tâm và yêu thương của mẹ đỡ đầu đã giúp em cảm nhận được vòng tay ấm áp và điểm tựa trong cuộc sống. Đặc biệt mới đây, từ tình yêu thương và sự góp sức của các mẹ đỡ đầu, Phan Anh đã trải qua cuộc phẫu thuật mổ tim bẩm sinh thành công

Em Nguyễn Phan Anh, phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên chia sẻ rằng: Con rất cảm ơn các mẹ đã nhận đỡ đầu cho con, luôn quan tâm và hỗ trợ cho con về vật chất và tinh thần

Bà Vũ Thị Thanh, phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên, bà của em Phan Anh cho biết: Các bố các mẹ đã nhận đỡ đầu cho cháu nhiều năm, luôn quan tâm, hỗ trợ nên hai bà cháu cũng bớt gánh nặng. Các bố mẹ cũng hỗ trợ tài chính khi cháu nằm viện và xuống tận viện thăm cháu. Tấm lòng của các bố các mẹ đỡ đầu rất tuyệt vời, giúp hai bà cháu có động lực vươn lên trong cuộc sống

Thêm những người mẹ yêu thương là thêm một tổ ấm, là tiền đề tạo động lực cho các em yên tâm học tập. Từ sự quan tâm và yêu thương của mẹ đỡ đầu, các em không còn cảm thấy tự ti và tủi thân khi không có cha mẹ bên cạnh. Không chỉ hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ về mặt tài chính, các mẹ còn hỗ trợ các con trong việc giáo dục sức khỏe, tinh thần ngay tại cộng đồng.

Em Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh lớp 11b8, trường THPT Sông Công, Thái Nguyên tâm sự: Được sự quan tâm của các mẹ đỡ đầu em được tiếp tục đi học, em rất hạnh phúc và biết ơn các mẹ

Hạnh phúc khi con có mẹ
Các mẹ đỡ đầu thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ vật chất để các em nhỏ yên tâm học tập

Được biết, từ năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công đã kết nối, vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu gần 30 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ từ 1 -2 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, chương trình cũng nhận đỡ đầu, chăm sóc các học sinh nghèo vươn lên trong học tập, đến nay, có những cháu đã trưởng thành và có công việc ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Sông Công, Thái Nguyên cho rằng chương trình đỡ đầu rất có ý nghĩa, tạo động lực và thắp sáng niềm tin cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Bà Đồng Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Sông Công, Thái Nguyên cho biết: Tổ chức hội cùng với cộng đồng doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ các cháu cho đến khi các cháu lên đại học, tiếp thêm hy vọng để các cháu học tập và rèn luyện trở thành công dân có ích

Nhờ có chương trình "Mẹ đỡ đầu", hạnh phúc được nhân rộng. Chính sự chở che, tình cảm yêu thương của mẹ đỡ đầu, của lòng tốt từ cộng đồng sẽ là những vòng tay ấm áp giúp các em thêm động lực vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khi được dẫn lối bằng tình yêu thương chắc chắn các em sẽ trở thành người tử tế, viết lên cho mình những câu chuyện tốt đẹp trong tương lai.