Gặp mặt nữ cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu lực lượng vũ trang
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gặp mặt, động viên 120 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu cho phụ nữ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giới, góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, an sinh xã hội, kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế của địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh hiện có gần 570 cán bộ và lao động nữ, với vai trò công việc, trách nhiệm đặc thù song dù ở vị trí công tác nào, các chị vẫn luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ngành; nghiêm túc thực hiện quy định, chế độ công tác và điều lệnh Quân đội nhân dân - Công an nhân dân, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong mỗi bước phát triển của tỉnh những năm qua. Đồng chí mong muốn nữ CBCS lực lượng vũ trang dù ở lĩnh vực, vị trí công tác nào cũng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn thể lực lượng vũ trang tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi số, phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch COVID-19.