Động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà động viên công nhân.

Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong việc thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp của thành phố Thái Nguyên.

Với những khó khăn về tài chính của công ty dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động, đồng chí yêu cầu thành phố Thái Nguyên trong năm 2021 sẽ phải thanh toán 50% số nợ với công ty; đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng này trong năm 2022. Bên cạnh đó, yêu cầu công ty phải đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao hơn 140 xuất quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty./.