Đồng Hỷ với công tác đền ơn đáp nghĩa
Mỗi năm, Đồng Hỷ tặng khoảng 3.500 suất quà, trị giá gần 1 tỷ đồng, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, toàn huyện Đồng Hỷ đã có hơn 800 hộ thuộc diện được hỗ trợ, trong đó đã có 777 hộ có ngôi nhà mới để ở. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 20 tỷ đồng. Gia đình ông Hoàng Văn Hạnh, bố của liệt sỹ Hoàng Văn Giao, xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi là một trong những hộ được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 22. Từ ngày căn nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cuộc sống của gia đình ông đã vơi bớt khó khăn. Đây cũng là niềm động viên, sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình để ông cùng các con, cháu tiếp tục phấn đấu lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, sống xứng đáng là gia đình cách mạng.

Ông Hoàng Văn Tý, em trai liệt sỹ Hoàng Văn Giao, xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ xúc động chia sẻ: “Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới các gia đình chính sách, nhà chúng tôi làm nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng. Hàng năm những ngày lễ, tết đều có quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện, xã cũng đều có quà thăm hỏi động viên gia đình. Mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm tìm được mộ của liệt sĩ của anh trai hy sinh từ năm 1972”.

Bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Nhiều năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Đồng Hỷ đã chú trọng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và đón nhận hài cốt liệt sỹ, để đưa các anh về an nghỉ với đồng đội, với quê hương. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện quy tập 11 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống pháp; đón nhận 7 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Trong những ngày tháng 7 này, thể theo tâm nguyện và mong muốn của gia đình liệt sỹ Ngô Văn Luân, xóm Đồng Cỏ, xã Nam Hòa, sau hơn 40 năm nằm tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum, nay hài cốt liệt sỹ đã được đón nhận về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

Anh Ngô Văn Trường, thân nhân liệt sỹ Ngô Văn Luân, xóm Đồng Cỏ, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: “Hôm nay đưa được liệt sỹ Ngô Văn Luân về. Gia đình rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện đưa anh em về quê nhà gần với gia đình, để con cháu ngày rằm, mùng một, 27/7 lên thắp hương cho anh được”.

Đồng Hỷ với công tác đền ơn đáp nghĩa
Từ năm 2017, Đồng Hỷ đã quy tập 11 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống pháp, đón nhận 7 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

Nối tiếp truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện đã và đang nỗ lực thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết huyện đã tổ chức trao tặng trung bình trên 3.500 suất quà, trị giá gần 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công. Ngoài ra, huyện còn tích cực vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 600 triệu đồng/năm. Từ nguồn quỹ này huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm, cho đối tượng người có công; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, ngoài chuyển cấp 1 nghìn suất quà của Chủ tịch Nước, huyện Đồng Hỷ sẽ tổ chức trao tặng 700 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Đỗ Danh Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ khẳng định: “Có thể nói trong thời gian vừa qua, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện đã luôn được các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng; có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Huyện đang thực hiện chi trả chính sách cho gần một 1.000 người. Cùng với đó huyện đã thực hiện tu bổ sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ. Trong thời gian tới để nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác chăm sóc người có công, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách với người có công đồng thời tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm chính sách người có công; tiếp tục tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ; thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chi trả chế độ chính sách”.

Tri ân những người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Đồng Hỷ ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, tiếp tục thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì cuộc sống yên bình của nhân dân.