Đồng hành để các nhà khoa nữ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung
Các nhà khoa học nữ dành nhiều tình cảm trân trọng khi đến với tỉnh Thái Nguyên.

Giải thưởng Kovalepskaia là giải thưởng thường niên dành tặng những tập thể, cá nhân nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Trong 35 năm qua, giải thưởng đã được trao cho 20 tập thể, 49 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong số đó, Thái Nguyên vinh dự có 3 nhà khoa học, gồm: GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, hiện là Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo); GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên) và PGS.TS Trần Thị Thu Hà (Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên).

Vui mừng chào đón các nhà khoa học, nữ trí thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của các nhà khoa học, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thách thức mà các nhà khoa học nữ phải đối mặt để kiên định theo đuổi con đường khoa học và đạt được nhiều thành công. Đồng chí mong muốn, các nhà khoa học sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, sự nhiệt huyệt và trí tuệ của bản thân để nghiên cứu, tiếp cận, cập nhật những thông tin, thành tựu khoa học kỹ thuật phù hợp, áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương và đất nước. Đồng chí khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ và sẽ tiếp tục dành nhiều cơ chế, chính sách đồng hành, tạo điều kiện để các nữ trí thức, nhà khoa học nữ học tập, nghiên cứu, làm việc, qua đó đóng góp tích cực và quan trọng vào sự phát triển của địa phương nói riêng, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Nhân dịp này, các đại biểu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên./.