Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia
Địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên được công nhận di tích quốc gia.

Cách đây 71 năm, chấp hành chỉ thị của Bộ Quốc phòng, ngày 15/5/1951, Tổng cục Cung cấp tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên tại xóm Hạ, bản Khuôn Lồng, xã Yên Đổ. Sau một tháng học tập, ngày 15/6/1951, lớp học vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên. Với những giá trị lịch sử đó, Địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên và đóng quân của Trường Cán bộ cung cấp (1951 - 1954) đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia

Nhân dịp này, Học viện Hậu cần và huyện Phú Lương đã trao tặng 60 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ vì người nghèo của địa phương; tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó./.