Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Đại Từ
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Đại Từ.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri các xã về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của Kỳ họp; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, cùng một số nội dung khác.

Tại Hội nghị, cử tri đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề như: Đề nghị làm rõ việc thực hiện điều chỉnh nâng mốc Vườn Quốc gia Tam Đảo, quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 263B; quan tâm chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; quan tâm tu bổ Đền thờ Lưu Nhân Chú.

Đại diện một số sở, ngành của tỉnh và địa phương đã giải trình, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.