Điều tra vụ nhóm học sinh ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch nghi ma túy
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 6/2, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ việc nhóm học sinh bị ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch nghi ma túy.

Trước đó, sáng 3/2, đơn vị tiếp nhận thông tin 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 ở đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy, và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhanh chóng truy xét, chiều 3/2, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận bắt 4 đối tượng là Mai Hà Quỳnh Chi (sinh năm 1996, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Trần Thanh Hiền (sinh năm 1994), Võ Thái Huy (sinh năm 2004) và Lê Vinh Quang (sinh năm 2004, cùng trú quận Liên Chiểu). Tang vật thu giữ là nhiều chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat ký hiệu GHB.

Qua lấy lời khai các đối tượng này, cảnh sát xác định Thân Hoàng Vĩnh Long (sinh năm 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) là tổng đại lý cung cấp dung dịch cho các đối tượng trên và toàn thành phố Đà Nẵng.

Điều tra vụ nhóm học sinh ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch nghi ma túy ảnh 1
Tang vật thu giữ liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Long ở đường Bắc Đẩu, công an thu giữ tang vật gồm 16 chai lớn chứa dung dịch chứa chất màu trắng, vàng, xanh, đỏ các loại nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat ký hiệu GHB.

Hiện, Công an quận Thanh Khê đang tập trung lực lượng truy bắt Long, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quỳnh, Hiền, Huy, Quang để mở rộng điều tra.

Liên quan đến 6 học sinh ngộ độc, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của các em đã tạm ổn định.