Liên quan đến sự cố sạt lở nghiêm trọng tại km11+300 trên Quốc lộ 279 xảy ra hôm 4/9 vừa qua, ngành chức năng tỉnh Điện Biên đã nỗ lực khắc phục và thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, tại đây vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sụt trượt từ phía ta luy dương. Trong khi đó, nền đất yếu, khiến các phương tiện sa lầy, nguy cơ tắc nghẽn cục bộ là rất lớn.

dien bien van tiem an nhieu nguy co tac duong tren quoc lo 279
Xe khách Lào bị sụt bánh do nền đường vẫn yếu.

Lúc rạng sáng nay 13/9, tại điểm sạt lở Km11 +300 tiếp tục xảy ra ách tắc giao thông hơn 2 giờ đồng hồ. Một chiếc xe khách Lào lưu thông theo hướng Hà Nội – Điện Biên bị ngập sâu bánh sau trong đất nhão, dẫn đến giao thông ách tắc.

Nhiều hành khách trên các chuyến xe từ Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội đi Điện Biên và ngược lại đã tỏ ra rất nôn nóng, sốt ruột khi phải chờ đợi trong thời gian dài.

dien bien van tiem an nhieu nguy co tac duong tren quoc lo 279
Sự cố khiến nhiều phương tiện giao thông bị ách tắc hơn 2 giờ đồng hồ.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ 226 tỉnh Điện Biên, đơn vị quản lý Quốc lộ 279 tại tỉnh Điện Biên cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng điều động máy xúc đến để giúp xe khách thoát khỏi chỗ lầy; đồng thời, nhanh chóng khắc phục để thông tuyến trở lại. Đến hơn 6h sáng nay, xe khách bị sa lầy mới di chuyển khỏi điểm sạt lở, giải phóng tình trạng ách tắc giao thông. Tuy nhiên, việc lưu thông của các phương tiện qua đây vẫn rất khó khăn.

Cũng theo ông Huy, hiện công ty đang huy động toàn bộ máy móc, nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở lớn nhỏ khác trên toàn tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến huyết mạch này./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc