* Dư luận thế giới trong tuần chú ý nhiều đến cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; Sôi động sân cỏ Châu Âu cùng với EURO 2020…

- Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 20/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 178.939.856 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.874.879 ca tử vong.

COVID-19: Lao chu dong lay mau xet nghiem o nhung noi co nguy co cao hinh anh 1
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Vientiane, Lào, ngày 17/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong vòng 24 giờ qua có thêm 351.514 ca mắc mới và 7.755 ca tử vong. Hiện có 163.466.986 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn 11.597.991 bệnh nhân đang điều trị.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 34.401.712 ca mắc và 617.083 ca tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 29.881.352 ca mắc, trong đó 386.740 ca tử vong.

Tiếp đó là Brazil với 17.883.750 ca mắc và 500.868 ca tử vong. Đáng chú ý, xét theo số ca tử vong, Brazil đã trở thành nước thứ 2 trên thế giới vượt 500.000, chỉ sau Mỹ. Trong tuần qua, tỷ lệ trung bình số ca nhiễm mới theo ngày được ghi nhận xung quanh mốc 70.000 ca, trong khi tỷ lệ tử vong trung bình là gần 2.000 người. Đây được coi là một trong những thời điểm tồi tệ nhất mà Brazil phải trải qua kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào tháng 2/2020.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 24 giờ qua, thủ đô Ấn Độ chỉ ghi nhận 135 ca nhiễm mới COVID-19 và 7 ca tử vong. Đây là số ca tử vong theo ngày thấp nhất kể từ ngày 1/4 tại New Delhi.

Trong 24 giờ qua, Nam Mỹ là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm mới và tử vong nhất trên thế giới, lần lượt là 137.829 và 3.646. Tính đến nay, khu vực này ghi nhận tổng cộng 31.538.988 ca nhiễm, trong đó có 968.175 trường hợp không qua khỏi.

Tiếp đó là châu Á, với 129.029 ca nhiễm mới và 2.416 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong tại châu lục này lên lần lượt là 54.350.101 và 764.638.

Châu Âu đứng thứ ba với 39.281 ca nhiễm mới và 740 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại châu Âu là 47.426.785 và 1.091.899.

Tại châu Phi, số ca nhiễm mới và tử vong trong 24 giờ qua lần lượt là 25.139 và 441. Như vậy, đã có 5.227.149 người nhiễm tại châu Phi, trong đó có 137.475 người không qua khỏi.

- Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trang tin chính thức của Điện Kremlin ngày 16/6 đã đăng Tuyên bố chung của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden về ổn định chiến lược.

Cuoc gap Putin-Biden: Nga-My ra Tuyen bo chung ve on dinh chien luoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố chung khẳng định Nga và Mỹ đã chứng minh được rằng ngay cả trong thời điểm căng thẳng, hai bên vẫn có thể đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu chung để đảm bảo khả năng có thể dự đoán trong lĩnh vực chiến lược và giảm thiểu rủi ro xung đột vũ trang và nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Tuyên bố chung có đoạn: "Việc gia hạn Hiệp ước START gần đây là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định nguyên tắc sẽ không thể có kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và (do đó) không bao giờ được để cuộc chiến đó xảy ra."

Theo nội dung bản tuyên bố chung, để đạt được những mục tiêu này, Nga và Mỹ sẽ sớm khởi động một cuộc đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược.

Thông qua cuộc đối thoại này, hai nước mong muốn tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và cho các các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin đã thông báo về nội dung cuộc gặp.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông nhận thấy một “thoáng hy vọng” về sự tin tưởng lẫn nhau với Mỹ, song nhấn mạnh những động thái của Washington nhằm rút khỏi các hiệp định kiểm soát vũ khí cho thấy tình trạng không thể đoán định của hy vọng này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã mô tả người đồng cấp Mỹ Joe Biden là một đối tác xây dựng và giàu kinh nghiệm.

Hai nhà lãnh đạo đã nói “cùng một ngôn ngữ” tại cuộc hội đàm mang tính thực chất và thành công. Tuy vậy, ông Putin cho rằng khó có thể khẳng định về khả năng cải thiện quan hệ song phương.

* Thông tin trong nước cũng được đăng tải với nhiều tin tức quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội; Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày...

- Theo bản tin trưa 20/6 của Bộ Y tế, tính từ 6-12h ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận 139 ca mắc mới (BN12979-13118). Như vậy, tính đến 12h ngày 20/6, Việt Nam có tổng cộng 11.419 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh.

Trua 20/6, Viet Nam ghi nhan 130 ca mac trong nuoc, Da Nang co 18 ca hinh anh 1
Xuyên đêm triển khai test nhanh phát hiện COVID-19 cho người dân thành phố Vinh. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 9.849 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 64 ca tử vong do COVID-19, trong khi, số ca điều trị khỏi là 5.054 ca.

- Ngày 19/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC).

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca (AZ) sản xuất của Công ty VNVC với các điều kiện sau:

1. Chấp nhận mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 của Công ty VNVC đã mua của AZ (bao gồm cả số lượng vaccine mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vaccine của Công ty VNVC).

2. Chấp nhận giá mua vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty, trong đó: Giá mua vaccine là giá tạm tính, trường hợp AZ giảm giá bán cho Công ty VNVC thì Công ty phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế; trường hợp AZ tăng giá bán cho Công ty VNVC thì Bộ Y tế chỉ thanh toán cho VNVC theo giá đã đàm phán, ký hợp đồng; Thanh toán chi phí vận chuyển vaccine về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AZ cung cấp cho VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa AZ và Công ty VNVC; Thanh toán các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng theo số tiền Công ty VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng.

3. Chấp nhận các nội dung sau: Điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine cho AstraZeneca và Công ty VNVC. Công ty VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về đơn giá, số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán với Công ty VNVC.

* Trong tuần, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều tin tức đáng chú ý, nổi bật là diễn biến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025-21/6/2021)...

- Ngay sau khi phát hiện trường hợp ca bệnh BN12246 tại tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, ngay trong đêm ngày 17/6, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương triển khai các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch.

Theo đó, thành phố đã phối hợp cùng các ngành liên quan của tỉnh, tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn, lắp camera và thực hiện biện pháp giám sát chặt chẽ tại khu vực có ca nhiễm Covid-19 cư trú; tạm thời phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực, địa điểm ca bệnh từng di chuyển đến.

Gỡ bỏ phong toả các địa điểm bệnh nhân 12.246 Hoàng Thị T từng đến
Cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các chốt phong toả khu dân cư ngách 83, ngõ 206 đường Minh Cầu, tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tính đến ngày 18/6 các lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết và đưa đi cách ly tập trung 43 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca bệnh; các trường hợp F2 đang tiếp tục được rà soát. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính đối với 184 trường hợp có liên quan đến ca bệnh. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thực nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế về công tác phòng chống dịch…

Các địa điểm mà BN12.246 từng đến trong ngày từ 15 đến 17/6 như: Cửa hàng Viettel, tiệm vàng Quý Tùng (đường Hoàng Văn Thụ), siêu thị Minh Cầu (đường Minh Cầu), Ngân hàng Agibank (đường Bắc Nam) đã được gỡ bỏ phong toả. Hoạt động kinh doanh trở lại bình thường từ sáng Chủ nhật 20/6.

Trao đổi với Đài PT-TH Thái Nguyên, Ông Hà Đức Trịnh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên cho biết: Các trường hợp F1 liên quan đến BN12.246 tại 4 địa điểm này đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly và tiến hành phun khử trùng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, 48h qua không phát hiện ca dương tính mới liên quan nên 4 địa điểm kinh doanh này được phép hoạt động trở lại.

- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025-21/6/2021), ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, người lao động Hội Nhà báo, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên.

Đến thăm và chúc mừng Hội nhà báo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích nổi bật mà Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và các hội viên nhà báo đã đạt được thời gian qua. Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh đã luôn chủ động cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam; tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; triển khai các giải báo chí của các bộ, ngành; xét hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; phối hợp, tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí… Qua đó, nhận thức về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo và trách nhiệm của hội viên, người làm báo được nâng lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội sẽ tiếp tục xây dựng các hoạt động hội ngày càng vững mạnh, đồng thời cùng các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Đến dự và chia vui với các cán bộ phóng viên, biên tập viên Báo Thái Nguyên tại buổi lễ ra mắt giao diện Báo điện tử mới và ứng dụng APP Báo Thái Nguyên trên địa chỉ http://baothainguyen.vn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Báo Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Giao diện mới của Báo điện tử được thiết kế mang tính tương tác cao với công chúng, có nhiều hình thức chuyển tải nội dung thông tin mới, hướng tới nền tảng công nghệ hiện đại, tiện ích cho người dùng, bảo đảm các vấn đề về an ninh, an toàn thông tin. Việc ra mắt giao diện mới và ứng dụng APP Báo Thái Nguyên là sự cụ thể hoá những mục tiêu của Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số của Tỉnh Uỷ và Nghị quyết của Đảng uỷ Báo Thái Nguyên về xây dựng toà soạn điện tử, phát triển Báo Thái Nguyên theo hướng hiện đại, đa phương tiện. Nhân dịp 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc mừng, động viên chia sẻ khó khăn đối với đội ngũ những người làm báo, chúc tập thể Báo TN ngày càng đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng đội ngũ cán bộ, người lao động Đài PT-TH Thái Nguyên

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tri ân những đóng góp tích cực của Đài đối với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, cập nhật và cung cấp những thông tin chính xác về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh toàn diện đời sống xã hội của địa phương đến khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh đã được Đài PT- TH Thái Nguyên tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức, được nhân dân và dư luận đánh giá cao và sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng đã từng bước được đầu tư hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là góp phần vào thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, tiếp tục phấn đấu hơn nữa vì sự nghiệp chung của Đảng, nhà nước và của tỉnh, làm tốt vai trò trong định hướng dư luận, định hướng cho sự phát triển, vượt qua khó khăn để thực hiện chức năng là diễn đàn, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tập thể Lãnh đạo Đài tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động ngày được tốt hơn, để họ yên tâm công tác, phát huy trí tuệ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng Đài PT-TH Thái Nguyên ngày một phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu đã đến thăm, tặng quà cán bộ, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại Đài phát sóng Núi Tiện tại tổ 3, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. Đây là Đài phát sóng mới của Đài PT-TH Thái Nguyên mới đưa vào sử dụng từ ngày 10/4/2021, với việc đưa Đài phát sóng Núi Tiện vào hoạt động sẽ giúp vùng phủ sóng 2 kênh truyền hình TN1 và TN2 rộng và ổn định, phục vụ nhu cầu khán thính giả ngày một tốt hơn./.