Facebook Zalo youtube Tiktok

Điểm sự kiện từ ngày 13/1 đến ngày 19/1/2025

Việt Nam
Từ ngày 13/1 đến ngày 19/1/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
aa

* Thế giới tuần qua nổi lên một số sự kiện nóng như: Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, diễn biến mới về khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc, Nga và Iran ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong khi LHQ nêu các ưu tiên trong chương trình nghị sự năm 2025.

- Sau 15 tháng xung đột đẫm máu, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/1/2025. Đây được đánh giá là bước đột phá quan trọng trong việc thiết lập hòa bình tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel xuống khu dân cư tại al-Rimal, khu vực lân cận thành phố Gaza ngày 4/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, chính phủ nước này đã chính thức phê duyệt thỏa thuận sau cuộc họp kéo dài hơn 7 giờ. Thỏa thuận này được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần với việc trao trả con tin và rút quân dần dần của Israel khỏi Dải Gaza.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cho biết trong giai đoạn một, Hamas sẽ trả tự do cho 33 con tin, bao gồm tất cả phụ nữ, trẻ em và đàn ông trên 50 tuổi để đổi lấy việc Israel phóng thích các tù nhân Palestine.

Cuộc xung đột nổ ra từ ngày 7/10/2023 sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Đáp trả, Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza, theo số liệu của Bộ Y tế Gaza đã khiến hơn 46.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định thỏa thuận này sẽ "ngăn chặn giao tranh ở Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo và đoàn tụ các con tin với gia đình". Ông cũng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ chịu trách nhiệm giám sát phần lớn việc thực thi thỏa thuận.

Người dân Gaza đã đón nhận thông tin này với niềm vui lẫn nước mắt. "Tôi rất vui. Đúng là tôi có khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng", Ghada, một phụ nữ phải di dời chia sẻ. Trong khi đó, tại Tel Aviv, các gia đình con tin Israel cũng bày tỏ sự "vui mừng và nhẹ nhõm vô cùng" trước triển vọng đoàn tụ với người thân.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Các cuộc đàm phán về giai đoạn hai sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của giai đoạn một, bao gồm việc thả tất cả con tin còn lại, thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài và rút quân hoàn toàn của Israel khỏi Gaza. Giai đoạn ba sẽ tập trung vào việc trao trả thi thể và tái thiết Gaza dưới sự giám sát của Ai Cập, Qatar và Liên hợp quốc.

Vấn đề then chốt là ai sẽ điều hành Gaza sau xung đột vẫn chưa có lời giải. Israel đã bác bỏ mọi sự tham gia của Hamas, lực lượng đã cai trị Gaza từ năm 2007, đồng thời cũng phản đối việc giao quyền kiểm soát cho Chính quyền Palestine.

- Tình hình chính trị Hàn Quốc đang diễn biến căng thẳng khi Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol bị Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) bắt giữ tại tư dinh ngày 15/1/2025. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Hiến pháp nước này.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được phát qua video từ tư dinh ở Seoul, ngày 15/1/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vụ bắt giữ của ông Yoon liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024. Mặc dù cho rằng lệnh bắt là "bất hợp pháp", Tổng thống Yoon vẫn chấp hành cuộc điều tra để tránh xung đột giữa các lực lượng thi hành công vụ. Tuy nhiên, ông không chấp nhận tư cách điều tra của CIO và cáo buộc cơ quan này làm giả tài liệu để lừa dối công chúng.

Sau hơn 10 giờ thẩm vấn tại văn phòng CIO ở Gwacheon, ông Yoon đã bị đưa đến Trại giam Seoul ở Uiwang, cách thủ đô 22 km về phía Nam. Theo CIO, trong suốt quá trình thẩm vấn, ông Yoon đã từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Ngày 18/1, đại diện pháp lý của ông Yoon là luật sư Yun Gap-keun thông báo Tổng thống đã quyết định tham dự phiên tòa, diễn ra vào lúc 14h cùng ngày tại Tòa án Quận phía Tây Seoul. Tại đây, ông Yoon sẽ giải thích tính hợp pháp của sắc lệnh thiết quân luật và phục hồi danh tiếng của mình.

Trước đó ngày 17/1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ việc này. Dự luật được thông qua với 188 phiếu thuận và 86 phiếu chống trong tổng số 274 nghị sĩ tham dự. Toàn bộ nghị sĩ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã bỏ phiếu chống.

Đáng chú ý, khối đối lập do đảng Dân chủ (DP) dẫn đầu đang chiếm ưu thế trong Quốc hội với 192/300 ghế. Trong dự luật này, phe đối lập đã loại bỏ một số nội dung, bao gồm cáo buộc Tổng thống Yoon nổi loạn và yêu cầu thanh tra ngoại hối đối với chính phủ.

Đảng PPP đã bác bỏ dự luật, cho rằng đề xuất không xem xét những nội dung hai bên đã đàm phán và quyết định đưa ra dự luật riêng. Sau khi dự luật được thông qua, lãnh đạo đảng PPP đã kêu gọi quyền Tổng thống Choi Sang Mok sử dụng quyền phủ quyết.

Có thể thấy cuộc khủng hoảng chính trị này đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái chính trị lớn tại Hàn Quốc, đặc biệt là giữa đảng cầm quyền PPP và đảng đối lập DP, với những quan điểm hoàn toàn trái ngược về việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol.

* Sự kiện trong nước tuần qua, từ ngày 13 - 19/1/2025, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm Việt Nam; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Ba Lan, Séc và tham dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ; Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI; Nghị định 168/CP nâng cao ý thức người tham gia giao thông; Phiên toà xét xử vụ án Sài Gòn Đại Ninh, vụ án tại Nhà xuất bản Giáo dục.

- Trong tuần qua, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đã thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 - 15/1/2025, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 30/1/1950). Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga đã đến chào Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Nga Mikhail Vladimirovich Mishust đã chủ trì cuộc gặp với các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước; hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung và phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, du lịch… Hai bên ủng hộ tăng cường trao đổi theo các kênh đảng, quốc hội, giữa các bộ, ngành và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Hai Thủ tướng ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không ngừng phát triển trên cơ sở cùng có lợi nhờ việc trao đổi, tiếp xúc chính trị, đặc biệt là ở cấp cao nhất, tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; trao đổi và nhất trí về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại song phương, trong đó có việc tận dụng hơn nữa các ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên.

Hai bên cũng thống nhất cần phát triển hệ thống giao thương đường sắt và đường biển, vận tải hàng hóa đa phương thức; thúc đẩy các phương thức thanh toán phục vụ các hoạt động thương mại và giao dịch song phương, nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, y tế; đồng thời, thống nhất việc nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên và thuê chuyến, góp phần làm tăng lưu lượng khách du lịch giữa quốc gia.

- Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 - 23/1, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Ba Lan, Séc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Ba Lan sau 15 năm, đến Séc sau 6 năm, nhằm tạo đột phá nâng tầm quan hệ với hai nước, qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với khu vực Trung Đông Âu. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh chính tham dự WEF Davos và là lần thứ 4 dự các Hội nghị WEF trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Chuyến công tác tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư; triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị, góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc; đồng thời, chuyển tải thông điệp về quyết tâm, khát vọng của Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chuyến thăm cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy tin cậy chính trị, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Ba Lan, Séc, Thụy Sỹ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới trên nhiều lĩnh vực.

- Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực trên toàn quốc. Việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Chú thích ảnh
Văn hoá giao thông ở Thủ đô Hà Nội đã thay đổi rõ rệt từ khi triển khai Nghị định 168.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bọ Công an) cho biết, sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giao thông đi vào nền nếp. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý trên 174.600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn gần 17.600 trường hợp; tạm giữ 955 ôtô, hơn 49.700 mô tô; gần 12.700 trường hợp giấy phép lái xe bị trừ điểm.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin, Nghị định 168 ban hành với nhiều hành vi vi phạm bị tăng nặng mức xử phạt đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức của người tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đều xác định “mục tiêu không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước, mà quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông”.

* Trong tuần Thainguyentv.vn cập nhật các hoạt động, sự kiện nổi bật trong tỉnh trong chương trình Thời sự, các bản tin, chuyên mục, chuyên đề... với nhiều tin đáng chú ý: Các đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc tết gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn; Tạo xung lực mới, khí thế mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị; Thiết lập kỷ cương để xây dựng văn hoá giao thông an toàn;…

- Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách, người có công và trao tặng quà các gia đình khó khăn tại các địa phương tỉnh.

Điểm sự kiện từ ngày 13/1 đến ngày 19/1/2025
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết thương binh, nạn nhân chất chất độc hoá học tại TP Phổ Yên

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công. Mỗi dịp tết đến xuân về, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ đều tổ chức đợt cao điểm với những việc làm cụ thể, thiết thực, dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo, động viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính, sách người có công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc với nhiều niềm vui, sức khỏe, đầm ấm, hạnh phúc; tiếp tục cố gắng, động viên con, cháu phát huy truyền thống cách mạng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Thăm, tặng quà các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành sự quan tâm, chăm lo hơn nữa tới người nghèo, nhất là những gia đình còn khó khăn, để họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 14/1, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điểm sự kiện từ ngày 13/1 đến ngày 19/1/2025
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXI phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu Tổ Biên tập Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, tiếp tục hoàn thiện văn kiện phục vụ cho các hội nghị lấy ý kiến tiếp theo; đồng thời bám sát chương trình, kế hoạch để xây dựng văn kiện đảm bảo về thể thức, nội dung, chất lượng và tiến độ. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các đại biểu tiếp tục đọc, nghiên cứu kỹ các nội dung của văn kiện để có ý kiến đóng góp ý kiến một cách xác đáng, sâu sắc, có đầy đủ căn cứ. Trong đó tập trung vào các nội dung như: nghiên cứu chủ đề Đại hội đảm bảo tính chắt lọc, có tính định hướng dài hạn đối với sự phát triển của tỉnh; kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025; những tồn tại hạn chế; dự báo tình hình; các giải pháp đột phá, cơ sở cũng như đề xuất để thực hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Thiết lập kỷ cương để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2025, cao điểm bảo đảm An toàn giao thông Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội Xuân 2025, tỉnh Thái Nguyên xác định một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: quyết liệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 và Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2021-2025”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cần nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật”; tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 11/2/2025

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ nam shipper bị tài xế xe Lexus đánh tới tấp.

Tin 24h ngày 10/2/2025

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trước ngày 15/02/2025, bảo đảm đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.

Tin 24h ngày 09/02/2025

Dự báo thời tiết 9/2/2025: Miền Bắc trong chuỗi ngày rét đậm, rét hại

Tin 24h ngày 08/2/2025

Hàng triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025

Tin 24h ngày 07/2/2025

Hà Nội: Phố bán vàng sôi động, nhiều cửa hàng kín khách ngày vía Thần Tài

Tin bài khác

Tin 24h ngày 06/2/2025

Tin 24h ngày 06/2/2025

Giá vàng sáng nay 6/2 vượt 91 triệu đồng/lượng
Tin 24h ngày 05/2/2025

Tin 24h ngày 05/2/2025

Phiên họp thứ 42: Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.
Tin 24h ngày 4/2/2025

Tin 24h ngày 4/2/2025

* Thủ tướng: Xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề "quốc gia đại sự"
Tin 24h ngày 3/2/2025

Tin 24h ngày 3/2/2025

Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.
Tin 24h ngày 02/2/2025

Tin 24h ngày 02/2/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết mưa rét.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...