Dich COVID-19 tiep tuc lay lan tai Trung Quoc va Han Quoc hinh anh 1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 12/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/12, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 101 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 12/12, trong đó 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng và không có ca tử vong nào.

Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 74 ca ở tỉnh Chiết Giang, 5 ca ở khu tự trị Nội Mông và 1 ca ở Thiểm Tây.

Riêng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, trong thời gian từ ngày 5/12 đến 15h ngày 12/12 đã ghi nhận 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca không có triệu chứng.

Cụ thể, trong làn sóng dịch bệnh mới nhất này, tỉnh Chiết Giang đã ghi nhận 44 ca tại Ninh Ba, 77 ca và 1 ca không triệu chứng ở Thiệu Hưng, và 17 ca ở thành phố thủ phủ Hàng Châu.

Theo một quan chức của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Chiết Giang, phân tích và giải trình tự gene cho thấy các ca bệnh ở cả 3 thành phố này đều nhiễm biến thể phụ của Delta vốn có khả năng lây lan mạnh hơn và tải lượng virus cao hơn chủng gốc.

Hiện giới chức tỉnh Chiết Giang đã áp đặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trong đó có hạn chế tập trung đông người và việc đi ra ngoài tỉnh này để ngăn chặn virus lây lan hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay, dịch COVID-19 tái bùng phát ở Chiết Giang. Hồi tháng 10, tỉnh này còn chỉ ghi nhận vẻn vẹn 1 ca mắc.

Trước tình hình trên, một số công ty lớn cho biết đã phải tạm ngừng hoạt động sản xuất ở tỉnh miền Đông Trung Quốc này do các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh đang được triển khai nhanh chóng.

Cùng ngày 13/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.817 ca nhiễm mới và 40 ca tử vong vì COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc tăng ở mức dưới 6.000 ca.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hiện tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng lên 523.088 ca, trong đó 4.293 ca tử vong. Số ca bệnh nặng hiện vẫn ở mức cao thứ 2 là 876 ca sau khi tăng lên mức cao kỷ lục là 894 ca ghi nhận ngày 12/12.

KDCA cho biết Hàn Quốc hiện ghi nhận tổng cộng 114 ca nhiễm biến thể Omicron sau khi có thêm 24 ca mới liên quan biến thể này./.