Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện

Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới, các phân đội thuộc Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) nhanh chóng bước vào huấn luyện chuyên ngành. Trong khu kỹ thuật, các chiến sĩ chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình chiếu, quan sát trực tiếp trên khí tài trang bị và lắng nghe cán bộ giới thiệu về tính năng, tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng súng, pháo. Binh nhì Nguyễn Văn Tuấn Anh, chiến sĩ Khẩu đội 3, Trung đội Pháo 2 phấn khởi bày tỏ: "Được học tập, thực hành trên súng, pháo nên anh em rất hào hứng. Nội dung huấn luyện được cán bộ giới thiệu qua màn hình chiếu và chỉ trực tiếp trên vũ khí trang bị thật, giúp chúng tôi dễ hiểu, dễ nhớ". Chúng tôi được biết, bên cạnh phương pháp huấn luyện giới thiệu trực quan trên vũ khí trang bị thật, Lữ đoàn 45 đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học hiện đại vào huấn luyện để tăng tính trực quan, giúp cho bộ đội nắm chắc nội dung được học tập. Đến nay, 100% bài giảng giáo dục chính trị và một phần nội dung huấn luyện quân sự chung, chuyên ngành đã được thực hiện bằng phương pháp trình chiếu. Trong phạm vi toàn Binh chủng Pháo binh, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện dạy học hiện đại đã được triển khai áp dụng trong giáo dục chính trị và một số nội dung quân sự chung, chuyên ngành tại các đơn vị. Binh chủng cũng có những quy định cụ thể để tránh việc sao chép, bảo đảm chất lượng huấn luyện, như quy định phải có bài giảng viết tay để ngay cả khi mất điện, giáo viên vẫn hoàn thành nội dung huấn luyện.

day manh ung dung cong nghe thong tin hoc tap ngoai ngu

Chiến sĩ Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) thực hành sử dụng pháo. Ảnh: Quang Khải

Tìm hiểu thực tế tại Binh chủng Thông tin liên lạc, chúng tôi nhận thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng, trang thiết bị dạy học hiện đại vào huấn luyện đang được triển khai tích cực tại các đơn vị, nhất là khối các đơn vị quân chủng, binh chủng. Đại tá Lê Hồng Quang, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Binh chủng Thông tin liên lạc) cho biết: Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học hiện đại vào huấn luyện các môn quân sự, chuyên ngành và giáo dục chính trị, đơn vị còn ứng dụng vào trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, tập huấn, tổ chức hội thi, hội thao đạt kết quả tốt...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, diễn tập là yêu cầu mới trong huấn luyện những năm gần đây, qua đó sẽ làm tăng tính trực quan sinh động, thu hút người học, rút ngắn thời gian chuẩn bị bài giảng và tiết kiệm kinh phí cho các đơn vị. Tuy nhiên, trong toàn quân, việc triển khai tại một số đơn vị, nhất là các đơn vị bộ binh còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, vì vậy cần có hướng dẫn, tập huấn, triển khai theo lộ trình cụ thể tới từng đối tượng, nội dung huấn luyện. Trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại cần được từng bước đầu tư, cấp phát đồng bộ cho đơn vị. Chỉ huy các cấp phải tích cực động viên, hướng dẫn và nhân rộng những điển hình về phương pháp huấn luyện bộ đội bằng các phương tiện công nghệ cao...

Đẩy mạnh học tập ngoại ngữ

Đến các đơn vị thuộc Binh chủng Công binh, chúng tôi được tham quan các lớp học ngoại ngữ của cán bộ, nhân viên. Dẫn chúng tôi đi tìm hiểu thực tế, Đại tá Phan Đức Thịnh, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Binh chủng Công binh) thông tin: Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ được giao và nhu cầu hiểu biết ngoại ngữ để khai thác, làm chủ các khí tài, trang bị mới hiện đại, hiện tại Binh chủng Công binh đang tổ chức 6 lớp học tiếng Anh ở các đơn vị. Các lớp học này được bộ đầu tư kinh phí, các trường sĩ quan quân đội phối hợp cử giáo viên giảng dạy bảo đảm tốt chất lượng, cán bộ hưởng ứng tích cực. Binh chủng cũng khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học tập ngoại ngữ.

Việc học tập ngoại ngữ còn được tổ chức tại nhiều đơn vị mà chúng tôi đến tìm hiểu thực tế, đặc biệt là các đơn vị được trang bị vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Tại Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ngoài lớp học ngoại ngữ cho 40 phi công, cán bộ kỹ thuật ở phía Nam để chuẩn bị tiếp nhận bàn giao máy bay mới, đơn vị còn tổ chức các lớp học ngoại ngữ ngoài giờ, mời giáo viên bên ngoài vào dạy để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bộ đội. Đại tá Chu Văn Hải, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 918 lý giải: Để tiếp nhận, khai thác, làm chủ khí tài, trang bị mới, yêu cầu bắt buộc đối với phi công, thợ kỹ thuật là phải có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quy định. Bởi vậy, việc học tập ngoại ngữ ở đơn vị hiện nay đã trở thành nhu cầu cấp thiết để cán bộ, phi công, thợ kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ được tổ chức tại các đơn vị thuộc các quân chủng, binh chủng, tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, đơn vị cũng đang duy trì lớp học ngoại ngữ vào tối thứ ba và thứ năm hằng tuần cho đội ngũ sĩ quan trẻ. Theo chỉ huy đơn vị, việc này có ý nghĩa thiết thực nâng cao trình độ cán bộ, đáp ứng tốt nhiệm vụ thường xuyên tổ chức đón tiếp khách quốc tế tới tham quan, đồng thời chủ động sẵn sàng lực lượng tiếp nhận, huấn luyện, làm chủ khí tài, trang bị mới...