Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam
Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” giai đoạn 2011-2021.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 14.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 9.800 nạn nhân chất độc da cam trực tiếp và gián tiếp đang hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong 10 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam đã nhận được sự hỗ trợ tiền mặt và vật chất quy ra tiền là trên 88 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, các cấp hội đã vận động xây mới 654 nhà, sửa chữa 301 nhà tình thương, hỗ trợ vốn sản xuất cho 3.287 người, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo cho 5.098 nạn nhân, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 40.000 nạn nhân, tặng xe lăn cho 186 nạn nhân, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam thời gian qua trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, bày tỏ tri ân sâu sắc đến người có công đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí đề nghị, các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày Thảm họa da cam Việt Nam; Từ đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi người, đẩy mạnh xã hội hóa vận động nguồn lực trong chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam…

Nhân dịp này, 4 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam, 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” giai đoạn 2011-2021.