Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế ở các cấp hội Phụ nữ huyện Định Hóa
Phong trào thi đua “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2016-2021 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xã vùng cao Linh Thông, huyện Định Hóa có 444 hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sinh hoạt tại 9 chi hội, chiếm trên 90%. Để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hội đã có nhiều hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; chỉ đạo và đôn đốc 4 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, 4 tổ liên kết của Ngân hàng Nông nghiệp thực hiện có hiệu quả với số dư nợ hàng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 6 tỷ đồng với 176 hộ vay; Ngân hàng Nhà nước trên 13 tỷ đồng với 90 hộ vay. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã trong 5 năm qua từ gần 40% xuồng còn trên 11%. Là hội viên thoát nghèo năm 2020, chị Trịnh Thị Phường, xóm Bản Vèn, xã Linh Thông chia sẻ: "Tôi được học tập khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng về áp dụng vào mô hình, gia đình phát triển kinh tế khá ổn định".

Bà Hoàng Thị Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Linh Thông cho hay: "Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phối hợp với cán bộ khuyến nông xã tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; đồng thời, Hội cũng phối hợp với cán bộ lao động, thương binh, xã hội của xã lựa chọn những hội viên có nhu cầu học nghề để tham gia các lớp học nghề tại địa phương".

Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế ở các cấp hội Phụ nữ huyện Định Hóa
Qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo.

Cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Linh Thông, hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Phượng có 12 chi hội với trên 500 hội viên, đa số chị em là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo để giúp chị em phát triển kinh tế như: xây dựng quỹ tiết kiệm giúp chị em vay vốn; vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng rau bò khai, trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia cầm, gia súc, sản xuất mì gạo, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp…

Bà Trần Thị Lan Phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Phượng cho biết: "Qua phong trào giúp cho gia đình hội viên thay đổi cơ bản cuộc sống, giúp cho hội viên nhận thức được những mô hình đã thực hiện có hiệu quả để nhân rộng, tuyên truyền đến các hội viên khác cùng thực hiện. Mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã giúp nhiều chị em thoát nghèo".

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đang duy trì hiệu quả các mô hình giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế như: Ngân hàng bò; Vận động tiết kiệm tại các chi hội, giúp vốn cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng thời, duy trì quản lý hoạt động của trên 120 tổ tiết kiệm và vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội 138 tỷ đồng với trên 3.000 thành viên tham gia.

Bà Lương Thị Ngâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa thông tin: "Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với cán bộ khuyến nông, cán bộ nông nghiệp xã tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp dạy và học nghề trồng trọt, chăn nuôi cho chị em; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để tín chấp cho hội viên vay vốn, phát triển sản xuất, tăng thu nhập; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội vận động chị em tiết kiệm tại chi hội để góp vốn xoay vòng, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Ngoài ra, chúng tôi vận động các chị em có điều kiện như các nữ chủ doanh nghiệp, nữ chủ nhiệm hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ chị em nghèo về vốn, về giống, tư vấn về kỹ thuật để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất".

Qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương./.