Dấu ấn của tuổi trẻ Phổ Yên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (PS TH Phổ Yên 16-3)
Xưởng sản xuất của Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên đang được mở rộng lên 10 dây chuyền may và tạo công ăn việc làm cho tầm 200-300 lao động

Vốn ấp ủ ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, sau 10 năm làm công nhân may, năm 2017, anh Lê Văn Lịch (sinh năm 1994), Bí thư chi đoàn xóm Thanh Xuyên 5, xã Trung Thành bắt tay vào thực hiện mô hình xưởng may gia công quy mô nhỏ chỉ với 15 máy may và 10 nhân công. Ban đầu gặp không ít khó khăn về nguồn vốn và nhân lực, song bằng chính nỗ lực của bản thân, cộng với những kinh nghiệm đã được tích lũy, năm 2019, anh mạnh dạn vay vốn và thành lập Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên, nhà xưởng rộng 1.000m2 ngay trên chính mảnh đất của gia đình. Hiện nay, công ty có 3 dây chuyền cắt may quần áo, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc và Châu Âu, doanh thu mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng, thu hút trên 90 lao động, chủ yếu là lao động trẻ với mức thu nhập 5-9 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Văn Lịch, Giám đốc Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên, Bí thư chi đoàn Thanh Xuyên 5, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên chia sẻ về quá trình khởi nghiệm của mình: “Bước đầu tiên khởi nghiệp rất chi là khó khăn về tài chính, lương nhân công. Hiện tại, công ty đã phát triển hơn, đã tìm được nguồn hàng xuất khẩu đi nước ngoài, tạo thêm việc làm và lương nhân công. Trong thời gian tới, em đang muốn mở rộng sản xuất của công ty với 10 dây chuyền may, tạo công ăn việc làm cho tầm 200-300 lao động”.

Không chỉ hăng hái tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đoàn viên thanh niên của thị xã còn tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Phổ Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 150 tuyến đường thắp sáng làng quê; lắp đặt hệ thống điện cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa, xây dựng 36 điểm vui chơi cho thiếu nhi; sân tập thể thao; 37 vườn hoa thanh niên; chỉnh trang trên 65 nhà văn hóa, gia đình các đoàn viên thanh niên tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới tại quê hương mình.

Chị Dương Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực về cơ sở vận động đoàn viên, các gia đình hiến đất, ngày công làm đường giao thông. Ngoài ra, đoàn cũng làm những tuyến đường thắp sáng làng quê, vận động mở rộng các tuyến đường nội đồng”.

Dấu ấn của tuổi trẻ Phổ Yên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (PS TH Phổ Yên 16-3)
Đoàn viên thanh niên thị xã Phổ Yên ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19.

Để đóng góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, Đoàn thanh niên các xã, phường đã xây dựng mới 950 bể thu gom rác thải, 210 bể đốt rác tại các hộ gia đình; huy động 1.000 ngày công tu sửa đường giao thông, trồng mới trên 95.000 cây xanh; duy trì và thực hiện tốt 18 tuyến đường thanh niên xanh, sạch, đẹp; tổ chức 18 đợt tình nguyện giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức được 550 buổi vệ sinh môi trường, thu gom 750m3 rác thải, thu hút trên 9.000 lượt thanh niên tham gia. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên thị xã đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực để tham gia phòng chống dịch như: ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, tặng quà và nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị xã ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Tạ Hồng Hà, Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thị xã Phổ Yên cho biết: “Chúng tôi cũng triển khai đồng bộ trên các cơ sở đoàn tại địa phương triển khai các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa làm đẹp tuyến đường, thực hiện tuyến đường thắp sáng làng quê. Đặc biệt, Đoàn thanh niên thị xã đã thực hiện công trình thanh niên trên tuyến đường Quốc lộ 3 cũ, góp phần xây dựng thị xã Phổ Yên, trong tương lai là thành phố Phổ Yên ngày càng giàu đẹp”.

Phát huy truyền thống 90 năm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với tinh thần xung kích tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ toàn thị xã tiếp tục ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, góp phần xây dựng quê hương Phổ Yên ngày càng văn minh, hiện đại, sớm trở thành thành phố vào trước năm 2025./.