Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự
Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được triển khai tích cực, đảm bảo nhân dân đón tết yên vui.

Trải qua quá trình nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, đến 4h30 ngày 25/12/2021, các lực lượng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1962, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh hêrôin có khối lượng gần 7kg. Điều tra bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Sơn La với giá 160 triệu đồng/01 bánh, vận chuyển đến Thái Nguyên để bán kiếm lời.

Trung tá Triệu Bình Luận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên tự hào nói về chiến công này của đơn vị: “Vụ án hết sức phức tạp, khó khăn, có tính chất liên tỉnh, liên quốc gia, mất nhiều công sức trong công tác trinh sát để đấu tranh triệt phá. Đây là vụ án điển hình nhất, lớn nhất trong thời điểm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần”.

Để giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với sự quyết liệt của toàn lực lượng, sau 2 tháng ra quân cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá trên 130 vụ án về trật tự, an toàn xã hội; bắt giữ hơn 260 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng; phát hiện, thu giữ hơn 7kg hêrôin, trên 440g ma túy tổng hợp; phát hiện trên 100 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, hơn 100 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Đội Công tác đặc biệt (gọi tắt là Đội 252), gồm những cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ, linh hoạt tiến hành thực hiện nhiệm vụ ở những thời điểm, tuyến, địa bàn khác nhau để đảm bảo tính hiệu quả và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Trung tá Đồng Chí Xuân, Đội trưởng Đội 252, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi tuần tra kiểm soát các khu vực vào ban đêm, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, các địa bàn trọng điểm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cũng như các hành vi vi pháp luật khác”.

Cũng trong đợt cao điểm, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng công an duy trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, đốt pháo trái phép.

Theo Thiếu tá Trần Viết Ninh, Phó trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ: “Lực lượng công an phường đã tổ chức, chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, tuần tra khép kín địa bàn phường 24/24. Đặc biệt, thời gian vừa rồi, dịp Tết Nguyên đán, không xảy ra vụ việc phức tạp nào về an ninh trật tự”.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh, sau 2 tháng triển khai đợt cao điểm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương có chuyển biến tích cực, phạm pháp về trật tự xã hội giảm gần 26% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kết quả điều tra khám phá các vụ phạm pháp về trật tự xã hội đạt trên 94%, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, không xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản, qua đó đóng góp vào thành tích chung của tỉnh trong nhiệm vụ đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn./.