Đảm bảo điều kiện tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi họp báo diễn ra tối ngày 5/1 về việc chuẩn bị tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh từ tỉnh Cao Bằng về cách ly tại tỉnh Thái Nguyên.

Trước tình hình số lượng công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua hướng Cao Bằng tăng lên đột biến, do công dân về quê đón Tết nguyên đán; các vị trí cách ly công dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã quá tải, cần điều chuyển về các tỉnh trong địa bàn Quân khu 1. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Đại Từ đã đến trực tiếp kiểm tra thực địa, đôn đốc công tác chuẩn bị tại Trung đoàn 832 ngay từ sáng 5/1/2021.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì họp khẩn với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện Đại Từ và các ngành liên quan để phân công nhiệm vụ cụ thể tại khu vực cách ly. Các công dân sẽ được cách ly tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ. Bộ Chỉ huy Quân sự, ngành y tế và chính quyền địa phương đã ngay lập tức khởi động toàn bộ hoạt động của Sở Chỉ huy khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID-19, tập hợp đủ số cán bộ phục vụ trong và ngoài khu vực cách ly theo kế hoạch trong đó chủ yếu là lực lượng y tế, quân đội, công an; cùng các điều kiện phục vụ cách ly theo đúng quy định.

Trung tá Trần Đức Toàn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công tác hậu cần là nhiệm vụ chính mà Trung đoàn 832 đảm nhiệm, bảo đảm cho khu cách ly của tỉnh, do đó, hệ thống nhà ở, giường, chiếu, chăn đã được chuẩn bị, các hệ thống công trình, dụng cụ sinh hoạt cho công dân cũng đã được chuẩn bị đầy đủ".

Bên cạnh cơ sở vật chất và các điều kiện hậu cần, an ninh trật tự phục vụ việc cách ly, công tác phòng, chống dịch cũng được triển khai cụ thể. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch và quy trình thực hiện chi tiết, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, Trung tâm Y tế huyện Đại Từ sẵn sàng nhân lực, phương tiện, xe cứu thương đảm bảo y tế khu vực cách ly. Thời gian cách ly tập trung được quy định là 14 ngày. Tuy nhiên, khác với lần thực hiện cách ly trước, tất cả công dân được cách ly tập trung sẽ thực hiện làm xét nghiệm 3 lần mới trở về cộng đồng để đảm bảo sự an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bác sỹ Lê Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đối với công tác xét nghiệm, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế là xét nghiệm 3 lần; lần thứ nhất vào ngày thứ 2; lần thứ 2 vào ngày thứ 6; lần thứ 3 vào ngày thứ 14, đảm bảo 3 lần xét nghiệm âm tính, chúng tôi mới trao trả công dân về địa phương".

Đảm bảo điều kiện tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh
192 công dân đến khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, xã Lục Ba, huyện Đại Từ .

Vào lúc 16 giờ ngày 6/1, 192 công dân đã đến khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, xã Lục Ba, huyện Đại Từ và được thực hiện các bước tiếp nhận cách ly theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch COVID-19./.