Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả rất quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.000 Chi hội với trên 75.000 hội viên; trên 5.100 tình nguyện viên và khoảng 146.000 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Các phong trào, cuộc vận động và công tác trợ giúp xã hội của Hội được quan tâm đẩy mạnh. Đã gần 4.000 địa chỉ nhân đạo được gắn với tổng số người được trợ giúp là gần 6.800 lượt người. Khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 71.600 lượt đối tượng. Triển khai hơn 320 đợt hiến máu và tiếp nhận được 129.000 đơn vị máu hiến tình nguyện.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị thời gian tới các hoạt động Hội cần xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, gắn bó với nhu cầu nhân đạo của địa phương, tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình trong hoạt động nhân đạo. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp Hội Chữ thập đỏ.

Với tinh thần tập trung dân chủ, thông nhất cao, Đại hội đã bầu 35 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Kiều Thị Thao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Bình giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên. Đại hội suy tôn đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 300 suất quà (trị giá 150 triệu đồng) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo" cho 11 cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021./.