dai bieu hdnd tinh tiep xuc cu tri thi xa pho yen
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại xã Nam Tiến và phường Ba Hàng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh 5 tháng năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Phổ Yên gửi đến Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII; công tác chuẩn bị và các nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cử tri xã Nam Tiến đã gửi đến đại biểu HĐND tỉnh một số ý kiến về các vấn đề đang được dư luận quan tâm như: khai thác tài nguyên khoáng sản làm sạt lở đất của người dân; cần di chuyển địa điểm sản xuất thịt bò khô của Công ty Lâm Lâm do không đảm bảo vệ sinh môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân ở khu vực xung quanh; tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài…

Cử tri phường Ba Hàng có kiến nghị: vấn đề vứt rác thải, xác động vật bừa bãi gây tắc dòng chảy khiến tình trạng ô nhiễm môi trường kênh, mương đoạn chảy qua tổ dân phố Thành Lập đang trở nên nghiêm trọng và một số địa điểm khác trên địa bàn phường; thiếu mương nội đồng ở tổ dân phố Yên Thứ...

Những ý kiến của cử tri xã Nam Tiến và phường Ba Hàng đã được đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Phổ Yên giải đáp; đồng thời tiếp thu và gửi những ý kiến của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.