Ông Trương Đình Toàn (trú tổ 36, phường Hòa Minh) cho biết, cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá rô với số lượng lớn.

“Hai ngày trước cá bắt đầu chết nổi rải rác trên mặt nước. Một ngày sau, cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng kênh” – ông Minh nói.

da nang ca chet hang loat tren kenh
Cá chết nổi trắng kênh

Trước tình trạng trên, các công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tiến hành vớt và dùng vôi bột xử lý số cá chết trên.

Trong sáng 27/2, tình trạng cá chết vẫn còn xuất hiện lác đác. Tại những khu vực có cá chết, nước kênh đen kịt và có mùi hôi thối.

da nang ca chet hang loat tren kenh
Số cá chết được công nhân vớt lên để xử lý

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, hai ngày qua đơn vị đã cử người đến hiện trường để vớt cá. Số lượng cá chết không lớn, khoảng 2-3 xe bò. Hiện công ty chưa tìm ra nguyên nhân nhưng tại đây có nhiều cống nước thải của người dân địa phương đổ ra và thường xuyên bị ô nhiễm.