cuu song benh nhan nguy kich do an phai sua doc
Anh Lê Văn Hào (ở giữa) đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế online)

Trước đó, vào tối 26/2, anh Lê Văn Hào, 42 tuổi, ở tỉnh Huế, cùng với hai người bạn đã mua sứa từ chợ đem về chế biến ăn. Sau đó, anh Hào thấy trong người khó chịu tay, chân run rẩy, khó thở và lịm dần đi. Rất may anh được cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số người dân có kinh nghiệm, sứa biển đầu mùa và vào thời điểm sinh sản (mùa xuân và hè) thường có nhiều độc tố và dễ gây ngộ độc cho người sử dụng. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng những loại hải sản này để tránh bị ngộ độc.