e magazine
[Megastory] Cương quyết xử lý các trường hợp trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

27/05/2021 22:01

Sau cuộc điện thoại từ CDC Thái Nguyên, cán bộ phòng chống dịch huyện Phú Bình tức tốc lên đường. N.V.T sinh năm 1998 trở về từ Bắc Ninh vào ngày 24/5, về nhà tại xóm Soi, xã Kha Sơn, Phú Bình mà không khai báo y tế.
[Megastory] Cương quyết xử lý các trường hợp trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
Sau cuộc điện thoại từ CDC Thái Nguyên, cán bộ phòng chống dịch huyện Phú Bình tức tốc lên đường. N.V.T sinh năm 1998 trở về từ Bắc Ninh vào ngày 24/5, về nhà tại xóm Soi, xã Kha Sơn, Phú Bình mà không khai báo y tế.
Phú Bình: Thêm 1 trường hợp trở về từ vùng dịch, trốn khai báo y tế

Đến chiều 27/5, N.V.T được xác định là F1 của bệnh nhân BN6.121 (công nhân Công ty Canon, Tiên Du, Bắc Ninh). 17h30, N.V.T đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả sẽ có vào sáng 28/5. Bước đầu, 5 người trong gia đình được xác định là F2; công tác truy vết, lập danh sách F2,F3 tiếp tục được tiến hành khẩn trương trong tối 27/5 và công an huyện Phú Bình đang điều tra xác minh thêm, kể cả lịch trình sinh hoạt, di chuyển từ ngày 24 đến nay.

Trước đó, trường hợp BN5.999 (xã Thành Công, TX Phổ Yên) trở về từ Bắc Ninh, cũng không tự giác khai báo y tế. Ngày 17 đến 24/5, lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.H.N cũng hết sức phức tạp. Đi làm QC thời vụ tại 3 (công ty Newone, Handanbi và Deasin) KCN Điềm Thuỵ, tiếp xúc hàng trăm người, đi làm tại răng tại Nha khoa Thành Công. N.T.H.N chỉ đi khai báo y tế vào 13h ngày 24/5 sau khi biết người mình từng tiếp xúc đã là F0.

N.T.H.N được xác nhận là F0 ngày 26/5, kéo theo 224 F1, 452 F2 và hàng trăm F3 khác. 3 công ty và cả KCN bị phong toả, khoảng 3.000 người phải ở lại trong công ty để lấy mẫu xét nghiệm; hàng trăm y bác sỹ lại bắt đầu cuộc chiến không ngủ. Thiệt hại vật chất, sức khoẻ và tinh thần chưa thể thống kê.

[Megastory] Cương quyết xử lý các trường hợp trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ y tế trong đêm lấy gần 3.000 mẫu xét nghiệm tại KCN Điềm Thuỵ ngày 26/5/2021.
Sẽ xử phạt nghiêm minh, đúng pháp luật

Theo số liệu của CDC Thái Nguyên ngày 27/5, Thái Nguyên 819 trường hợp trở về/đến Thái Nguyên từ các điểm/ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, con số thực tế có thể lớn hơn nữa do những trường hợp không khai báo như trên, đi kèm với nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, còn 1 số trường hợp các F không hợp tác, lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp để bắt buộc đi cách ly. Là tỉnh nhiều nhà máy, khu công nghiệp với hàng trăm nghìn lao động, 4/5 địa phương lân cận đang có diễn biến dịch bệnh rất căng thẳng; áp lực phòng, chống dịch bệnh đang rất lớn với hệ thống chính trị, hệ thống y tế Thái Nguyên; do đó, biện pháp quyết liệt, cương quyết đang và sẽ được tỉnh Thái Nguyên triển khai. Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên có những chỉ đạo, ban hành các quyết định quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch. Mới nhất, công văn 2352/UBND-KGVX về việc dừng/hạn chế đi lại giữa Thái Nguyên với các vùng có dịch từ 0h ngày 27/5/2021 đã được thực thi. Bên cạnh công tác phòng dịch, xử lý nghiêm minh các đối tượng trốn khai báo, khai báo gian rối làm lây lan dịch bệnh sẽ được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, xem xét đúng hành vi, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tại Hội nghị trực tuyến chiều 26/5 với 09 huyện, thành phố, thị xã cùng Bệnh viện TƯ Thái Nguyên và BQL các KCN tỉnh nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng trước hết xem xét xử phạt hành chính; đồng thời, giao cho Công an tỉnh và các ngành thực thi pháp luật rà soát lại hồ sơ vụ việc, nếu đủ căn cứ sẽ truy cứu hình sự.

Sự an toàn của sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “phòng chống dịch đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế” đang là mục tiêu tối thượng mà lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đặt ra trong lúc này. Lực lượng công an đang vào cuộc với tinh thần đấu tranh quyết liệt, có thể xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành với một số đối tượng nêu trên.

Mỗi người dân, tổ COVID cộng đồng cần phát huy vai trò giám sát, phát hiện, đấu tranh cương quyết và kịp thời phát giác những đối tượng cố tình coi thường sức khoẻ cộng đồng./.
[Megastory] Cương quyết xử lý các trường hợp trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng