Công tác xã hội trong Bệnh viện - Nơi nỗi đau được chia sẻ

Tập thế cán bộ, nhân viên phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng,

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đối với ngành Y tế, nhân viên công tác xã hội là cầu nối tình cảm giữa cán bộ y tế với người bệnh, giữa người bệnh với các nhà hảo tâm, hỗ trợ đắc lực trong công tác khám, chữa bệnh. Luôn bận rộn với guồng quay của công việc, nhưng với mỗi nhân viên CTXH tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, giúp được người bệnh không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo,Phòng CTXH và Chăm sóc SKCĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Khi giúp được bệnh nhân bản thân tôi thấy rất vui và hạnh phúc, trân trọng công việc của mình hơn. Tôi cũng mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng của Bệnh viện."

Thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mà nòng cốt là phòng CTXH và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đã có rất nhiều những hoạt động hỗ trợ người bệnh như hỏi thăm, tặng quà cho người bệnh vào những dịp lễ Tết trong năm, hỗ trợ các suất cháo và cơm miễn phí, kết nối với các mạnh thường quân tổ chức nhiều chương trình từ thiện, tham gia vào các chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí tại nhiều địa phương trong tỉnh, với mục đích hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Hùng Vương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Để nâng cao chất lượng Bệnh viện thì chúng tôi đã luôn quan tâm đến công tác của phòng CTXH và Chăm sóc SKCĐ, phòng đã hỗ trợ được rất nhiều công việc của Bệnh viện giúp cho công tác và điều trị bệnh nhân được tốt hơn."

Anh Đào Duy Kiên, Trưởng phòng CTXH, BV Trung ương Thái Nguyên chia sẻ: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, chính quyền địa phương để mở rộng hơn quy mô, hình thức, phương pháp hoạt động để các hoạt động mang tính chất bền vững và lâu dài."

Thực tế cho thấy, với những người làm CTXH trong Bệnh viện, chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ, họ còn phải có cái tâm với người bệnh, với cộng đồng để có thể cống hiến hết mình cho các hoạt động đầy ý nghĩa. Hoạt động CTXH tại các cơ sở y tế cũng rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, góp phần tạo điều kiện và chăm sóc, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế, phát triển hoạt động CTXH theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.