Công bố nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ”
Nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ đậm đà vị quê hương”

Hiện nay, xã Úc Kỳ có hơn 200 hộ chuyên sản xuất tương, tập trung chủ yếu ở các xóm: Múc, Ngoài 1, Ngoài 2, Làng, Tân Lập. Mỗi năm, cung cấp cho thị trường hàng triệu lít tương, đem lại doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Tương Úc Kỳ không chỉ được xuất bán tại các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên,... mà còn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tính đến nay, huyện Phú Bình đã có 3 sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu tập thể gồm: Gà đồi Phú Bình, Gạo nếp Thầu Dầu và Tương Úc Kỳ.

Nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ đậm đà vị quê hương” sẽ hết hiệu lực sau 10 năm tính từ ngày nộp đơn (17/3/2020). Kèm theo quyết định này là danh sách 93 hộ dân của các xóm Tân Lập, Múc, Ngoài, Trại, Làng được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ đậm đà vị quê hương”.