hon 6 gio chua chay xuong che bien che o thi tran hung son huyen dai tu
Do nhà xưởng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong, lực lượng chữa cháy phải huy động máy xúc, gạt từng lớp chè để phun nước dập lửa.

Vào khoảng 15h30 ngày 7/11 đã xảy ra cháy tại xưởng chế biến chè của gia đình ông Hứa Văn Chiến, 50 tuổi, ở đội 10, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Thời điểm đó có 3 người đang làm việc thì thấy máy nghiền chè ngừng hoạt động và phát nổ gây lửa cháy sang các vật tư, hàng hóa khác. Do có nhiều chất dễ cháy nên đám cháy lan nhanh ra toàn bộ nhà xưởng rộng gần 500m2, chứa khoảng 200 tấn chè.

Thấy có cháy, người dân cắt điện, tổ chức chữa cháy nhưng không hiệu quả và điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường phối hợp chữa cháy; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh huy động 2 xe chữa cháy của Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo, đồng thời xuất 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Do nhà xưởng chứa nhiều hàng hóa, ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong, lực lượng chữa cháy phải huy động máy xúc, gạt từng lớp chè để phun nước dập lửa. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng sơ bộ ban đầu nhà xưởng bị đổ sập, nhiều máy móc và chè bị hư hại, ước tính gần 4 tỷ đồng./.