Đám cháy xuất hiện từ một hộ kinh doanh, sau đó bốc lên ngày càng to, cháy lan ra xung quanh 4 nhà bên cạnh, ngay gần một cây xăng lớn. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng điều động các Phòng Cảnh sát PCCC số 2, số 3, số 9, Phòng Hướng dẫn chữa cháy với khoảng 200 cán bộ chiến sĩ và 9 xe chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, do đây đều là những hộ kinh doanh, kho hàng chứa nhiều chất dễ cháy như palet gỗ, palet nhựa nên đám cháy ngày càng bùng phát dữ dội. Sau 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế, bảo đảm chống cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy chưa gây thiệt hại về người. Đến 21h cùng ngày. Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục tập trung dập tắt đám cháy, kiểm soát chặt chẽ không để cháy trở lại, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.