Tối 6/7, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe tải ở cửa ngõ từ các tỉnh vào trung tâm TPHCM trên xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.

chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong
chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong

Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn ở cửa ngõ Sài Gòn, tối 6/7.

Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện hàng loạt trường hợp người điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, trong đó có cả người vi phạm là người nước ngoài.

Nguy hiểm nhất là các trường hợp tài xế lái xe đầu kéo container, xe bồn chở đầy ximăng, xe chuyên dụng chở dàn ống bơm hút bê tông công trình… mỗi xe nặng hàng chục tấn nhưng tài xế vẫn có nồng độ cồn cao ngất ngưởng, vượt gấp nhiều lần mức cho phép.

chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong

Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện hàng loạt trường hợp người điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, trong đó có cả người vi phạm là người nước ngoài. ​

chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong
chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong

Nhiều tài xế lái xe bồn, xe đầu kéo container... nặng hàng chục tấn nhưng nồng độ cồn cao ngất ngưởng.

“Dù tối nay phải chở hàng cho một công trình xây dựng, nhưng vì quá vui trong ngày sinh nhật của con nên lúc chiều, tôi đã uống khá nhiều bia. Đến khi bị CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt, giữ xe; đồng thời giải thích cho tôi biết mối nguy hiểm khi điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, tôi mới nhận ra sự liều lĩnh của mình”, anh Nguyễn V. T. (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), một trong những tài xế vi phạm, trần tình.

chan bat nhieu tai xe say xin lai hung than tren duong

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn tỏ ra ân hận sau khi bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, Chỉ huy tổ công tác cho biết: “Tất cả các trường hợp được kiểm tra đều có nồng độ cồn trong hơi thở rất cao và đa số đều bị xử phạt ở mức 17 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước giấy phép lái xe 5 tháng".