Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên thi đua phát triển kinh tế - xã hội
Bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Thái Nguyên tại Công ty TNHH An Lộc Sơn.

Trải qua trên 10 năm hoạt động, Công ty TNHH An Lộc Sơn ban đầu chỉ có trên 1 tỷ đồng, đến nay số vốn đã lên đến gần 15 tỷ đồng. Hiện nay, công ty hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thiết bị, phụ tùng sản xuất công nghiệp, với trên 20 lao động, lương bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng, doanh thu đạt trên 60 tỷ/năm, nộp ngân sách đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Công ty TNHH An Lộc Sơn chia sẻ: “Ban lãnh đạo của công ty luôn chăm lo đến đời sống của anh chị em công nhân, bố trí công việc phù hợp với từng người lao động. Cuối năm công ty đều có phần thưởng động viên anh, chị em. Các chế độ bảo hiểm công ty luôn thực hiện đầy đủ”.

Bà Lưu Thị Tuyết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Lộc Sơn thông tin: “Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì công ty không bị ảnh hưởng nhiều do sản xuất phụ tùng, dầu mỡ, cho các cơ quan, xí nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp vẫn hoạt động nên chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Thỉnh thoảng dịch bùng phát lớn tại các tỉnh thì chuỗi cung ứng có bị gián đoạn đôi chút. Năm nay, lương công nhân cao hơn và khó tìm nhân công hơn những năm trước”.

Năm 2021, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khương Nam đã thực hiện xây dựng công trình giao thông tại xã Sơn Cẩm và xây dựng Trường mầm non Sơn Cẩm; xây dựng Trường bắn của Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Đến nay, việc xây dựng đạt 50% khối lượng công việc san gạt và xây dựng nhà. Hàng năm, công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân, doanh thu của công ty ước đạt trên 60 tỷ đồng/năm.

Anh Đào Văn Huy, Kỹ thuật công trình Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khương Nam cho biết: “Từ khi tôi vào công ty, đơn vị đã tạo công ăn, việc làm ổn định. Chế độ chính sách ưu đãi và quan tâm đến từng công nhân”.

Bà Trần Thị Liên, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khương Nam khẳng định: “Chúng tôi tạo điều kiện cho hàng trăm công nhân ở các công trường thi công, đảm bảo mức lương, thưởng, chế độ chính sách cho anh em công nhân đầy đủ. Tôi là nữ giới làm quản lý nên cũng tham gia vào câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Thái Nguyên. Chúng tôi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ngoài ra, tôi luôn đồng hành tham gia vào công việc thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là trong mùa dịch này”.

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Bình Din chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất, trang thiết bị nhà bếp cao cấp, lắp đặt trọn gói cho gia đình từ phòng ngủ, khách, bếp ăn. Doanh thu của công ty hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng.

Bà Lưu Thị Din, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, Sản xuất và Thương mại Bình Din chia sẻ: “Phải nói các hội viên thường giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc. Năm nay vì dịch nên câu lạc bộ động viên làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp nhau bán hàng, mua hàng cho nhau. Được tỉnh quan tâm, các doanh nghiệp được tỉnh tạo điều kiện để giữ ổn định sản xuất”.

Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên thi đua phát triển kinh tế - xã hội
Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Thái Nguyên có 50 thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau với trên 1.000 lao động.

Được thành lập từ năm 2009, Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên hoạt động với mục đích đoàn kết chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Hàng năm, câu lạc bộ kết nạp thêm các hội viên mới, tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh doanh, công tác tài chính kế toán.

Hiện nay, câu lạc bộ có 50 thành viên tham gia, hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau với trên 1000 lao động. Ban chủ nhiệm là những doanh nhân có bề dày kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, có năng lực, trách nhiệm, nhiệt huyết xây dựng hội. Hội đã tham gia nhiệt tình trong mọi phong trào, phát huy vai trò phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới cần cù, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Thái Nguyên thông tin: “Do dịch COVID-19 nên sinh hoạt của chị em hội viên trong câu lạc bộ không đều đặn như những năm trước, nhưng CLB luôn truyền tải nhiều thông điệp hữu ích về phòng dịch, về sản xuất, hỗ trợ động viên nhau, cùng giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch. Năm 2022 mong rằng các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh như thời kỳ trước dịch”.

Sau 10 năm hoạt động, lấy chữ “Tâm - Tín - Tình cảm” làm phương châm hoạt động, Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức trên thương trường, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành ngôi nhà chung để nữ doanh nhân cập nhật thông tin, trao đổi hàng hoá, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh và thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới.