Hôm qua (10/5), Lãnh đạo Trung tâm an ninh các tỉnh biên giới phía Nam, Tướng Ronnasilp Phusara cho biết, cảnh sát Thái Lan đã xác định được 4 đối tượng tham gia thực hiện vụ đánh bom hôm 9/5 vừa qua, trong đó phát hiện rõ khuôn mặt của 1 đối tượng.

canh sat thai lan xac dinh 4 ke danh bom o pattani
Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: EPA)

Tướng Ronnasilp tiết lộ, cảnh sát tiến hành phân tích dữ liệu từ các camera giám sát quanh khu vực này và đã xác định được 4 đối tượng tham gia đánh bom có thể là những kẻ nổi dậy địa phương.

Trước thời điểm các vụ nổ xảy ra, có hai kẻ đi xe gắn máy đỗ trước Trung tâm thương mại, nơi xảy ra vụ nổ thứ 2 khoảng 100m, chúng canh chừng và chờ đợi đồng bọn; hai đối tượng khác ngồi trong xe tải được cài bom đậu bên ngoài lối ra vào trung tâm thương mại.

Nguồn tin an ninh khác cho hay, cảnh quay trích xuất từ dữ liệu camera cho thấy, có ít nhất 10 đối tượng tình nghi tham gia thực hiện vụ đánh bom trên. 4 kẻ tình nghi được cho có liên hệ với hai người đàn ông liên quan vụ tấn công bằng bom xe ở Pattani năm ngoái.

Chiếc xe tải cài bom được xác định của ông Nuson Khachornkham, sống ở tỉnh Yala. Bà vợ của người này cho biết, ông Khachornkham dùng xe chở vải đến Pattani để bán, nhưng đến nay không liên lạc được.

Trước đó vào khoảng 14h45 ngày 9/5, hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra trước cửa siêu thị Big C ở trung tâm thương mại tỉnh Pattani, khiến 61 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Những kẻ thực hiện cho phát nổ trước một quả bom ở phía ngoài siêu thị để người dân hoảng loạn tháo chạy, sau đó cho phát nổ bom xe tải đậu ở lối ra vào siêu thị nhằm gây thương vong số lượng lớn.

Hôm qua (10/5) Nhà Vua Thái Lan đã gửi lời chia buồn, tặng hoa và quà động viên tới các nạn nhân. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, bắt giữ những kẻ tình nghi trên./.