Vào thời điểm này, nước ở cảng La Gi đen ngòm, bốc mùi thối nồng nặc. Rác đọng lại ven bờ lâu ngày thành từng lớp khiến ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn.

Mỗi lần tấp thuyền vào bán hải sản và neo đậu trong cảng, ngư dân đều có cảm giác khó thở vì quá hôi thối.

cang ca la gi o nhiem tram trong khien dan kho tho
Nước bẩn từ các cơ sở chế biến hải sản và nước đá được thải trực tiếp ra cảng La Gi

Ông Nguyễn Nhược, ngư dân phường Phước Lộc, thị xã La Gi cho biết: “Cảng La Gi đã ô nhiễm từ 5-7 năm về trước. Nó bùn đọng, ghe cộ hôi thối khó chịu lắm. Dân ở đây thường bị viêm xoang, viêm mũi”.

cang ca la gi o nhiem tram trong khien dan kho tho
Không ai dám ngồi lâu ở cảng La Gi vì sợ mắc bệnh đường hô hấp

Tại khu vực cảng La Gi có hơn chục cơ sở chế biến hải sản và nước đá thải trực tiếp nguồn nước bẩn xuống cảng cá. Do cửa biển quá hẹp, nguồn nước ô nhiễm không được thoát ra cửa, tù đọng lâu ngày là nguyên nhân làm ô nhiễm trầm trọng.

Ông Hoàng Công Phượng, ngư dân địa phương cho biết: “Nó bị mùi là do công ty thải chất dơ bẩn ra đây. Cho nên, chúng ta cần phải nạo vét đồ dơ, đổ bẩn đó”.

cang ca la gi o nhiem tram trong khien dan kho tho
Rác và nước bẩn bốc mùi nồng nặc

Cảng cá La Gi có đông tàu thuyền đánh bắt hải sản thường xuyên ra vào neo đậu. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay chính quyền thị xã La Gi vẫn chưa có giải pháp để xử lý tình trạng ô nhiễm./.