Cần sớm đưa nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên vào hoạt động
Bên ngoài công trình Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên

Công trình Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên thuộc tổ 3, phường Thịnh Đán được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.800 m2 với kinh phí khoảng 31 tỷ đồng. Nhà tang lễ gồm 1 hội trường có sức chứa khoảng 200 người, phòng chờ viếng, phòng điều hành công việc, phòng khâm liệm, phòng bảo quản thi hài. Ngoài ra Nhà tang lễ cũng đã được đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Mặc dù vậy, hiện nay Nhà Tang lễ chưa thể đi vào hoạt động bởi các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa phê duyệt giá dịch vụ tang lễ, nghĩa trang theo quy định.

Việc chậm đưa Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên vào hoạt động đã gây lãng phí nguồn vốn đầu tư công đồng thời chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức tang lễ theo hướng văn minh, hiện đại của nhân dân địa phương./.