can nang cao y thuc bao ve moi truong tai quang truong vo nguyen giap
Toàn cảnh Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Quảng trường Võ Nguyên Giáp được khởi công xây dựng vào ngày 25/8/2015, công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí thực hiện trên 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sau khi được hoàn thành, công trình cũng sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa của nhân dân trong tỉnh; đồng thời tạo điểm nhấn, biểu tượng về kiến trúc tại khu vực trung tâm TP Thái Nguyên. Hiện nay, công trình thi công cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục đang tập trung hoàn tất.

Với diện tích sân quảng trường rộng trên 10.000m2, sân vườn lễ đài rộng trên 4.800m2; hiện nay, hàng ngày quảng trường đã và đang thu hút khá đông người dân tập trung về khu vực quảng trường để thăm quan và vui chơi.

Điều này cho thấy sự quan tâm và tự hào của người dân vào một công trình không chỉ có ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng mà còn mang lại một diện mạo mới cho TP Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

can nang cao y thuc bao ve moi truong tai quang truong vo nguyen giap
Nhiều gia đình cho con em đến quảng trường vui chơi
can nang cao y thuc bao ve moi truong tai quang truong vo nguyen giap
Rác thải vứt bừa bãi tại bãi cỏ nhân tạo

Tuy nhiên, cùng với việc đông đảo người dân đến thăm quan, vui chơi cũng để lại nhiều vấn đề về môi trường và cảnh quan, bởi có nhiều người dân đến thăm quan, vui chơi vứt rác bừa bãi và nhiều các dịch vụ ăn uống cũng được bày bán tại đây, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và mĩ quan đô thị.

can nang cao y thuc bao ve moi truong tai quang truong vo nguyen giap
CLB Tuổi trẻ Thái Nguyên dọn vệ sinh tại bãi cỏ nhân tạo. Ảnh: Quang Huy
can nang cao y thuc bao ve moi truong tai quang truong vo nguyen giap

Ngay khi nắm bắt được sự việc này, Thành Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động thu dọn rác tại đây, dự kiến hoạt động dọn vệ sinh sẽ được tổ chức 1 tuần/1 lần; góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, diện mạo của một công trình ý nghĩa./.