Cần làm rõ vấn đề mất an ninh trật tự tại xã Hà Châu, Phú Bình
Chiều ngày 26/9/2023, có một nhóm người (chưa xác định) đã có hành vi tự ý tháo dỡ, xô đổ một phần hàng rào với chiều dài khoảng 40m. |
Mỏ khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thuộc địa bàn xã Nga My và Hà Châu, huyện Phú Bình, trước đây được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp quyền khai thác và bàn giao chỉ giới cho Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội. Đến năm 2023, đơn vị này có hợp đồng chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Cường Đại. Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền khai thác, Công ty TNHH Cường Đại cùng chính quyền địa phương và đơn vị chức năng lập biên bản xác định vị trí tại thực địa mỏ cát sỏi xã Nga My và Hà Châu, huyện Phú Bình. Sau khi xác định được mốc giới, công ty tiến hành dựng hàng rào tôn bao quanh một phần diện tích đất được giao. Nhưng ngay sau đó, chiều ngày 26/9/2023, có một nhóm người (chưa xác định) đã có hành vi tự ý tháo dỡ, xô đổ một phần hàng rào với chiều dài khoảng 40m.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cường Đại cho hay: "Thời điểm này, công ty chưa khai thác, mới lập hàng rào theo đúng ranh giới mà UBND tỉnh giao đất cho công ty. Rất mong các cơ quan, chính quyền sẽ vào cuộc làm rõ vấn đề".
Đại diện UBND xã Hà Châu, địa bàn xảy ra sự việc cho biết: Trước khi Công ty TNHH Cường Đại thực hiện việc dựng rào chắn, công ty cũng đã có văn bản báo cáo và UBND xã đã triển khai việc thông báo đến người dân tại các xóm ở khu vực lân cận mỏ.
Ông Hoàng Văn Oanh, Chủ tịch UBND xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho biết: "Trong thời gian triển khai, chúng tôi không thấy có kiến nghị, phản ánh nào. Sau khi nhận được phản ánh của công ty, chúng tôi đã cử công an xã đến nắm bắt thực tế nguyên nhân, kiểm tra phần diện tích của ai. Qua nắm bắt thì người dân phá dỡ rào để lấy đường đi lại chăn nuôi".
Trao đổi với một số người dân tại khu vực này được biết, họ không đồng ý với việc Công ty TNHH Cường Đại lập rào chắn phần đất nằm giáp sông, vì từ trước đến nay một số người dân vẫn đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực này.
Ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Chảy, xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho hay: "Hôm trước, chúng tôi chăn bò chưa thấy có bờ rào, hôm sau có rào chắn người dân chỉ nhấc ra để đi lại".
Ông Phan Văn Soi, xóm Chảy, xã Hà Châu, huyện Phú Bình chia sẻ: "Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn đi qua để lấy nước, lối đi lại dễ dàng, thuận tiện".
Ngày 14/10/2023, hơn 1 sào ngô của ông Nguyễn Viết Khoát xã Hà Châu, huyện Phú Bình bị chặt phá. |
Việc tự ý phá dỡ rào chắn, làm thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp và gây mất an ninh trật tự là hành vi vi phạm pháp luật cần phải có biện pháp để xử lý, ngăn chặn. Trong khi sự việc còn đang trong quá trình điều tra, thì vào ngày 14/10/2023, trên địa bàn xóm Chảy, hơn 1 sào ngô của ông Nguyễn Viết Khoát ở xóm Sỏi, xã Hà Châu, huyện Phú Bình bị chặt phá. Ông Khoát cho biết, đây là phần đất gia đình ông được Công ty TNHH Cường Đại cho mượn để canh tác khi chưa sử dụng đến. Hiện nay, các cây ngô đã phát triển được 2/3 thời gian, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là được thu hoạch.
Ông Nguyễn Viết Khoát, xóm Sỏi, xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho biết: "Chúng tôi phải bỏ công sức chăm bón rất nhiều ngày mới được bãi ngô, mong muốn cơ quan chức năng bảo vệ người dân".
Liên tiếp các sự việc gây mất an ninh trật tự, làm thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp và người dân xảy ra trên địa bàn xóm Chảy, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, đề nghị chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cũng cần tiến hành việc rà soát phạm vi đã được công ty lập rào bảo vệ phải đảm bảo đúng theo các mốc giới đã được bàn giao và thực hiện việc thông báo cho người dân nắm rõ./.