cac dia phuong tren dia ban quan khu 5 giao quan bao dam trang trong nhanh gon an toan

Đại diện các ban, ngành thành phố Pleiku, Gia Lai tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để bảo đảm chất lượng tuyển quân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và tổ chức tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, khám sức khỏe…nên chất lượng thanh niên nhập ngũ cơ bản đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này, số có trình độ THPT chiếm 45%, THCS chiếm 49,1%; Cao đẳng, Đại học chiếm 2,3% và Trung cấp chiếm 0,44%; Công chức-viên chức là 0,21%; thanh niên có sức khỏe loại I chiếm 9,1%, loại II là 49,3% và loại III là 46,6%; Đảng viên chiếm 2%. Đặc biệt, trong số thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017, thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm 54,7% và có 24 thanh niên là con của cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh.

Thanh niên tỉnh Gia Lai nhập ngũ về các đơn vị thuộc Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3); Bộ Tham mưu Quân khu 5, Sư đoàn 2, Lữ công binh 280, Lữ đoàn pháo binh 368 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Quân khu 5).

Trước lễ giao nhận quân, các cơ quan, ban, ngành của chính quyền địa phương như: Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh…đã tổ chức gặp mặt, nói chuyện truyền thống, tặng hoa, tặng quà… Ngày giao quân thực sự đã trở thành ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Gia Lai (Tin, ảnh: QUANG HỒI)

* Sáng 13-2, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, 15/15 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắc Lắc, năm 2017 này, để hoàn thành chỉ tiêu giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt các bước từ công tác đăng ký, quản lý nguồn, đến sơ tuyển, xét tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ; tổ chức Lễ giao nhận quân long trọng, đúng nghi thức, bảo đảm an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân và mang tính giáo dục cao.

cac dia phuong tren dia ban quan khu 5 giao quan bao dam trang trong nhanh gon an toan

Động viên thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng đề ra các biện pháp nhằm bảo đảm công tác tuyển quân năm 2017 hướng đến mục tiêu “Nâng cao về chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, gắn với tạo nguồn cho cơ sở và tuyển quân gắn với xây dựng vùng động viên”; bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, ưu tiên tuyển chọn thanh niên có trình độ chuyên môn bậc đại học, cao đẳng, thanh niên là cán bộ công chức nhà nước có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội; tiếp tục nâng cao tiêu chí “3 trong 1” trong tuyển quân và tuyển chọn, gọi nhập ngũ với tỷ lệ 1% đảng viên vào phục vụ trong quân đội.

Kết quả, đến hơn 9 giờ sáng 13-2, tất cả các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác giao nhận quân trong khí thế trang trọng và an toàn, đạt 100% chỉ tiêu. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2017 cao hơn so với năm trước. Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay có 99% thanh niên có trình độ THCS trở lên; 18 thanh niên có trình độ chuyên môn Trung cấp, 52 Cao đẳng, 28 Đại học; sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 70 %; 100% là đoàn viên; có 18 đảng viên; 3 thanh nên là cán bộ công chức nhà nước (Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH)

* Sáng 13-2, các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của TP Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017.

Năm nay, thanh niên của thành phố nhập ngũ về các đơn vị: Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Lữ đoàn 574, Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 270, Sư đoàn 315 (Quân khu 5); Binh chủng Hóa Học; Tổng cục II; Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng và Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

cac dia phuong tren dia ban quan khu 5 giao quan bao dam trang trong nhanh gon an toan

Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn. Toàn thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này trên địa bàn TP Đà Nẵng được nâng cao, trong đó trình độ THPT chiếm hơn 60,8%; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,8%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 51,5%; đảng viên chiếm 1,5%; cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, tổ chức đạt 4,8%. Toàn thành phố có 10 nữ thanh niên lên đường nhập ngũ (Tin, ảnh: VĂN CHUNG)

* Sáng 13-2, 9/9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017.

Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng, đến 8 giờ sáng, các địa phuơng đã hoàn thành công tác giao, nhận quân, 100% thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

cac dia phuong tren dia ban quan khu 5 giao quan bao dam trang trong nhanh gon an toan

Lễ giao nhận quân tại huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Yên, năm nay thanh niên của địa phương lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu và giao cho 11 đơn vị nhận quân; số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm yêu cầu đề ra, trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 3,37%, loại 2 đạt 30,84%, loại 3 đạt 65,79%; 58,47% thanh niên có trình độ văn hoá 12/12; 104 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 57 thanh niên là đảng viên (Tin, ảnh: HUỲNH NGHI)

* Sáng 13-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2017. Năm nay, toàn tỉnh Đắk Nông được giao tuyển chọn 750 thanh niên. Kết quả, đến 9 giờ sáng 13-2, 8/8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác giao nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao.

cac dia phuong tren dia ban quan khu 5 giao quan bao dam trang trong nhanh gon an toan

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS Đắk Nông tặng hoa động viên thanh niên huyện Đắk Song nhập ngũ.

Về chất lượng, Đại tá Trần Thiên Cảnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông cho biết: Trong tổng số 750 thanh niên nhập ngũ năm 2017, tỷ lệ có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 2,4%; 1,2% là đảng viên, 40% là thanh niên người dân tộc thiểu số; tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2 chiếm hơn 80%.

Sau lễ giao quân, 5 đầu mối nhận quân trực thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đón thanh niên nhập ngũ về đơn vị, chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện. (Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH)./.