bo giao duc va dao tao kiem tra de an xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2012 2020 tai thi tran song cau
Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và có nhiều ý kiến chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Trường Giang

Thời gian qua, việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ đã đạt nhiều kết quả tích cực và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đến nay, thị trấn đã đạt và duy trì phổ cập giáo dục 4 cấp học, không có người mù chữ; 100% cán bộ công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ, tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu. 5 năm qua, trung tâm học tập cộng đồng của thị trấn đã mở 131 lớp cập nhật kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 6.000 lượt bà con nhân dân...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và có nhiều ý kiến chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút sự tham gia của các cấp, ngành cũng như của toàn xã hội hướng đến môi trường giáo dục hiệu quả, toàn dân và toàn diện. Biểu dương, ghi nhận những kết quả của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đồng Hỷ và thị trấn Sông Cầu đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị địa phương cần tiếp tục quan tâm toàn diện, bám sát các nhiệm vụ của Chính phủ, Trung ương trong triển khai thực hiện Đề án.