Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cụm thi đua số 3
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hoà Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái… đã chủ động, sáng tạo, triển khai phong trào với nhiều hình thức phong phú, nội dung đổi mới; quyết liệt triển khai phong trào thi đua, tạo tiền đề, động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 27% so với thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát. Thông qua phong trào thi đua đã có hơn 2.600 lượt tập thể, hơn 5.900 lượt cá nhân thuộc Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã thông tin tới đại biểu 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 - Bộ công an những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong những năm vừa qua, đáng chú ý tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ chọn làm đơn vị điểm Đề án 06, với vai trò là cơ quan thường trực, công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động vai trò tham mưu thành lập tổ công tác thực hiện đề án, là lực lượng đi đầu, đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công; kết quả nhập dữ liệu toàn tỉnh đạt 100%, hoàn thành trước 47 ngày so với 90 ngày theo kế hoạch.

Với những kết quả chung đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn, năm 2023 cụm thi đua số 3 phấn đấu tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động và giao ước thi đua của Cụm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cụm thi đua số 3

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, với vai trò là đơn vị Cụm trưởng khẳng định Công an các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung đã ký cam kết thực hiện từ đầu năm 2022. Năm 2023, cụm thi đua số 3 - Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, trước đó, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đã tổ chức hoạt động Hội thao năm 2022 và tổ chức khánh thành công trình Nhà đa năng tại điểm trường Khuổi Chạo, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, công trình do Công an các đơn vị trong cụm thi đua và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đóng góp, xây dựng với số tiền trên 500 triệu đồng./.