Bảo vệ nguồn nước vì môi trường và cuộc sống xanh, bền vững
![]() |
Tình trạng khô hạn kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của một bộ phận người dân dọc theo dòng suối Cái trên địa bàn xã Văn Yên, huyện Đại Từ bị ảnh hưởng |
Thời gian qua, nguồn nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương có dấu hiệu suy giảm. Đặc biệt, tình trạng khô hạn kéo dài từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay đã khiến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của một bộ phận người dân dọc theo dòng suối Cái trên địa bàn xã Văn Yên, huyện Đại Từ bị ảnh hưởng, đó là minh chứng rõ nét cho những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu.
Bà Đặng Thị Hiền, xóm Cầu Găng, xã Văn Yên, huyện Đại Từ cho biết: "Từ 10/8 này ra là bắt đầu nó chết, do thời tiết nó không được thuận hòa thì nó chết..."
Chị Lê Thị Xuân, xóm Bầu 1, xã Văn Yên, huyện Đại Từ: "Do nắng kéo dài quá, chỉ có biện pháp là mình tưới nước vào cho nó đỡ chết hơn thôi, vừa héo vừa rét nó cũng không có búp nên là cứ chết dần... khắc phục là bơm nước lên để tưới".
Không để bị động trước những bất lợi của thời tiết, công tác điều tiết, khai thác nguồn nước đã được các địa phương chủ động triển khai. Tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, gần 250 ha đất sản xuất với hai vụ lúa mỗi năm được đảm bảo tưới tiêu nhờ hệ thống kênh mương được vận hành khoa học, tiết kiệm. Ba tuyến kênh, với tổng chiều dài gần 14 km, được đầu tư, điều tiết hợp lý, tận dụng hiệu quả nguồn nước từ hồ Ghềnh Chè.
Ông Chu Quang Học, xóm Bá Vân 2, xã Bình Sơn, TP Sông Công: "Kênh mương được nhà nước hàng năm quan tâm đến, càng ngày càng kiên cố hóa tốt hơn. Từ ngày có hồ đến giờ nhân dân cấy được hai vụ, đảm bảo được lương thực cho nhân dân".
Ông Lê Anh Đồng, Cụm phó Cụm Ghềnh Chè, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên: "Kiến nghị với các cấp chính quyền đảm bảo giữ được phủ xanh tức là bao gồm cây xanh vùng lưu vực của hồ để đảm bảo cho trữ lượng nước, hai là tạo an toàn, hạn chế việc sạt lở bồi lắng lòng hồ, đảm bảo dung tích chứa phục vụ lâu dài cho bà con nhân dân".
Bên cạnh việc đảm bảo nước sản xuất, việc cung cấp nước sinh hoạt an toàn cho người dân nông thôn cũng được đặc biệt chú trọng. Tiêu biểu là Dự án công trình cấp nước sinh hoạt xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, thuộc Dự án mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch sinh hoạt tỉnh Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới, ngân sách tỉnh và sự đóng góp của người dân. Sau khoảng 3 năm vận hành, công trình đã cấp nước sạch ổn định cho hơn 700 hộ dân thuộc 7 xóm trên địa bàn xã, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Phạm Thị Đáng, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương: "Từ ngày có nguồn nước sạch đến giờ chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, rất là sạch sẽ, những cái nồi cái ấm cái xong tự nhiên nó trắng trẻo, sạch sẽ luôn chứ ngày xưa nó vàng ố cơ. Trước dùng giếng khơi nhưng nước khơi chúng tôi cũng không yên tâm lắm, bởi vì tất cả những cái ấm cái chén cái nồi... tôi thấy nó vàng lắm nhưng đến bây giờ thì không có những cái đấy nữa".
Chị Chu Minh Thương, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương: "Chúng tôi mong là nguồn nước sạch này sẽ được cung cấp cho người dân dùng thoải mái, đảm bảo sức khỏe. Nước sạch sẽ được sử dụng lâu dài để chúng tôi có nguồn cung cấp nước đảm bảo sức khỏe cho gia đình".
![]() |
Gần 250 ha đất sản xuất với hai vụ lúa mỗi năm tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công được đảm bảo tưới tiêu nhờ hệ thống kênh mương được vận hành khoa học, tiết kiệm |
![]() |
Hiện nay, chất lượng môi trường sống, trong đó có tiêu chí sử dụng nước sạch, đang trở thành yêu cầu cốt lõi đối với các xã, huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 98%, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Một số xã dự kiến còn lại trong kế hoạch về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cơ bản là các địa phương đã có sự chuẩn bị và Trung tâm cũng đã tham mưu cho sở có văn bản chỉ đạo từ năm 2024 để chuẩn bị cho điều kiện năm 2025 các địa phương hoàn thành nốt mục tiêu về nông thôn mới theo kế hoạch đặt ra và cũng là theo chỉ tiêu tỉnh đã giao".
Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng và an toàn nguồn nước. Đồng thời, các ngành chức năng, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước sạch, tiết kiệm tài nguyên nước - góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nông thôn xanh, sạch, phát triển bền vững./.
Tin mới hơn


Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Ngày hội Open Day - “Cùng con chọn lối đi”

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức về nguồn tại tỉnh Nghệ An

Tạo đột phá đưa Thái Nguyên phát triển trong kỷ nguyên mới
Tin bài khác

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Cho đi là còn mãi

Giải quyết quyền lợi của công dân xong trước ngày 01/7/2025

Tự hào cháu ngoan Bác Hồ
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/052025/04/12/croped/medium/canh-bao-lua-dao-hoc-ai-cuoi20250504120920.webp?rt=202505201940?250504121012)
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân
![[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/30/23/croped/medium/c8701mp4-snapshot-0004-20250430-16222620250430234944.webp?rt=202505201940?250501112101)
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước
![[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/29/13/croped/medium/z6551526607262-7cce60ef10584ba414b15f63a6aa7ef620250429134405.webp?rt=202505201940?250429085148)
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'
![[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/27/22/croped/medium/z6545516939579-2461e58882e9442779047235bbba6dd120250427222134.webp?rt=202505201940?250427104257)
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025
![[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/24/16/croped/medium/dji-010720250424163045.webp?rt=202505201940?250424110816)