Bảo đảm bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán
Tích cực bình ổn thị trường, đồng thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhằm bình ổn thị trường, đồng thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên đang tích cực triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Từ tháng 12/2021 đến nay, đội đã kiểm tra xử lý trên 30 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 80 triệu đồng. Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết, lực lượng quản lý thị trường đã đặc biệt chú trọng kiểm soát mặt hàng vật tư y tế và vật tư nông nghiệp, nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa và quyền lợi chính đáng cho người dân.