Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao quà và tiền hỗ trợ đồng bào miền trung
Đoàn thiện nguyện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã trao 500 suất quà tại 2 xã Duy Ninh và Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có 113 hộ, gần 400 nhân khẩu. Đa số là đồng bào dân tộc Bru -Vân Kiều chủ yếu làm nương rẫy, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Trường Xuân bị ngập cao gần 1,5 m, bị cô lập chia cắt trong vòng 7 ngày. Người dân nơi đây thiếu lương thực, thực phẩm. Các đoàn thiện nguyện phải hỗ trợ, tiếp tế lương thực nhưng điều kiện giao thông vô cùng khó khăn.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao quà và tiền hỗ trợ đồng bào miền trung
Đồng bào dân tộc thiểu số Bru -Vân Kiều đang rất cần sự sẻ chia để vơi bớt khó khăn sau lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống

Tại xã Duy Ninh, đây vùng trũng của huyện Quảng Ninh. Trong cơn lũ lụt lịch sử vừa qua, xã bị ngập sâu nhất và bà con nơi đây phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu.

Đoàn thiện nguyện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã trao 500 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt 500 ngàn đồng. Tổng số tiền đoàn trao tặng cho bà con 2 xã trị giá 400 triệu đồng.

Sự chia sẻ kịp thời của các đoàn thiện nguyện thể hiện truyền thống tương thân tương ái nhằm giúp bà con 5 tỉnh miền trung khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống./.