Ngày 21/8, công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ được nghi can Hà Ngọc Lâm (42 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 18/8, người nhà phát hiện ông Phạm Hồng Sơn (67 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đã tử vong, trên đầu có nhiều vết thương. Nạn nhận bị hung thủ dùng búa tạ đánh nhiều cái vào đầu gây tử vong tại chỗ, bên cạnh đó là chiếc búa còn dính máu.

ban nhau dung bua dap chet chu nha, cuop tai san trong dem hinh 0

Hiện trường vụ án mạng

Công an xác định tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, đặc biệt là chiếc xe máy mà nạn nhân đang sử dụng cũng biến mất. Ông Sơn sống một mình trong căn nhà. Qua mở rộng điều tra, công an nắm được thông tin đêm ngày hôm trước nạn nhân có rủ ba người bạn về nhà nhậu đến tận khuya.

Từ đây, cơ quan công an đã nhanh chóng mở rộng điều tra tra xác định nghi can Hà Ngọc Lâm là hung thủ gây án. Bằng biện pháp vụ, công an đã bắt giữ Lâm khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông cùng tang vật trong vụ cướp là chiếc xe máy và điện thoại di động mà nghi can cướp sau khi sát hai ông Sơn.

Bước đầu, tại cơ quan công an Lâm khai nhận dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân tử vong. Sau đó hung thủ lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi lẩn trốn./.

Theo CTV Minh Anh/VOV.VN