Trước thông tin phản ánh của nhân dân, phóng viên đã có mặt tại bãi tập kết xương động vật tại tổ 13, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên. Tại hiện trường có khoảng từ 50 - 70 bao tải đựng xương động vật đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, một số bao có ruồi nhặng, giòi bọ. Trao đổi với lãnh đạo UBND phường Tân Lập được biết, số xương động vật này là của một người tên là Hoàng Văn Hiển, làm nghề thu gom xương động vật. Đầu năm 2016, ông Hiển có thuê mảnh vườn của ông Dương Văn Sáu thuộc tổ 13, phường Tân Lập để tập kết xương. Trong quá trình tập kết, ông Hiển không có biện pháp xử lý khử mùi hôi thối, nên đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường xung quanh.

bai tap ket xuong dong vat gay o nhiem moi truong
Một phần của bãi tập kết xương động vật tại tổ 13, phường Tân Lập Ảnh.Ngô Huy

Trước sự việc này, UBND phường Tân Lập đã vào cuộc, lập biên bản yêu cầu ông Hiển có biện pháp xử lý đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, đến nay việc thu gom, tập kết của ông Hiển chưa có biện pháp xử lý triệt để, mùi hôi thối bốc lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân quanh khu vực. Vì vậy người dân sống xung quanh khu vực này tiếp tục có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp tích cực để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nói trên./.