Trả lời trước báo giới, hôm qua, người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, trong cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao, bà May đã một lần nữa khẳng định chính phủ không có chủ trương kéo dài tiến trình rời khỏi EU theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon.

Theo Thủ tướng Anh, bà “sẽ kết thúc các cuộc tranh luận vào ngày 15/1, thời điểm một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra”.

anh se to chuc bo phieu ve thoa thuan brexit vao ngay 151 toi
Anh sẽ tổ chức bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1 tới (Ảnh minh hoạ: KT)

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Brexit của Anh Stephen Barclay cũng khẳng định, nước này sẽ rời EU vào ngày 29/3 tới và không xem xét kéo dài thời gian “chia tay”, qua đó bác bỏ những thông tin cho rằng giới chức Anh và EU đang thảo luận khả năng kéo dài thời gian đưa ra thông báo chính thức về Brexit./.