algeria tai phong toa hang chuc tinh thanh do covid 19
Chốt kiểm tra an ninh tại thủ đô Algiers. (Ảnh: Middle East Online)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 16/7, Văn phòng Thủ tướng Algeria cho biết chính phủ nước này đã quyết định tái phong tỏa một phần trong thời gian 10 ngày đối 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Theo Văn phòng Thủ tướng Algeria, sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan và được sự đồng ý của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm đối với 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Lệnh giới nghiêm này sẽ được áp dụng trong 10 ngày, kể từ ngày 18/7. Thời gian giới nghiêm kéo dài từ 8 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hiện Algeria đã ghi nhận tổng cộng 21.355 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.052 người tử vong. Đặc biệt, số ca bệnh mới trong ngày 16/7 tiếp tục leo lên mức kỷ lục kể từ đầu mùa dịch đến nay, với 585 trường hợp nhiễm mới và 12 người tử vong./.