1. Phạt tù 12 bị cáo trong đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Trong 2 ngày 21, 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 bị cáo trong đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Các bị cáo trong vụ án đã bàn bạc, hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất, nhằm chuyển tiền trái phép hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng về tội “Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Bị cáo Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1984, chồng của bị cáo Nguyệt) lĩnh 5 năm tù về cùng tội danh này. Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt bị xác định là người có vai trò cao nhất, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Bị cáo Nguyệt là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành đường dây vận chuyển tiền qua biên giới. Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, gây hoang mang, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

(Theo Báo Tin tức/TTXVN)

2. Miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22, ngày 23/12, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; vùng núi 11 - 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 13 - 16 độ C; phía Nam 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, phía Bắc có nơi trên 23 độ C. Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 19 - 22 độ C, phía Nam 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 -26 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Dự báo xa hơn, từ 3 - 10 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, từ ngày 29/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Ngày 28 - 29/12 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; riêng thời kỳ từ ngày 29/12/2022 - 1/1/2023 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

(Theo Báo Tin tức/TTXVN)

3. Lấy thành công mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày bé trai 9 tháng tuổi

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 22/12, tình trạng sức khỏe của bé trai 9 tháng tuổi (ngụ huyện Long Thành) nuốt phải mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày đã ổn định sức khỏe, hết đau và được xuất viện.

Trước đó, tối 20/12, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sặc, đau, khó chịu. Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó bé nuốt phải một vật lạ, khó chịu trong người nên được đưa đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra, cùng với kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị vật dài khoảng 2 cm trong dạ dày nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Ngay trong đêm, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi, các bác sĩ dùng dụng cụ lấy thành công mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn ghim sát vào niêm mạc dạ dày gây chảy máu ra khỏi cơ thể bệnh nhi qua đường miệng. Bác sĩ Mạc Quốc Dũng, Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca nuốt dị vật là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Trường hợp nuốt dị vật này rất nguy hiểm, nếu chậm trễ mảnh thủy tinh có thể gây thủng ruột, việc điều trị khó khăn, tốn kém, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo, phụ huynh khi biết trẻ nuốt dị vật cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, cấp cứu, không nên tự ý lấy dị vật bởi có thể vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn trong đường thở khiến trẻ tím tái, ngưng thở, ngưng tim.

(Theo Báo Tin tức/TTXVN)

4. Bắc Giang: Điều tra đường dây đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng

Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia, số tiền lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đã tập trung lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp tổ chức xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 20/12, Ban chuyên án thành lập 10 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội. Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định bảy đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này là: Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên); Vũ Công Tới (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (sinh năm 2003, ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên - là em gái ruột của Ngô Đức Hạ); Ngô Thị Thu (sinh năm 2003, ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên); Lục Văn Phong (sinh năm 2001, ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Theo (TTXVN/Vietnam+)

5. Hàn Quốc sắp công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/12 thông báo nước này có kế hoạch công bố toàn bộ chi tiết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới vào tuần tới.

Theo Bộ Ngoại giao, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) có kế hoạch công bố báo cáo cuối cùng về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc vào ngày 28/12, sau đó là một cuộc họp báo chính thức của chính phủ vào cuối ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có kế hoạch mời các đại biểu ngoại giao nước ngoài tham dự cuộc họp, bao gồm hai phiên và một phiên chất vấn-trả lời. Nội dung chính của chiến lược lần đầu tiên được Tổng thống Yoon Suk-yeol vạch ra tại Campuchia hồi tháng 11/2022, đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc trình bày một chiến lược ngoại giao cụ thể cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sau đó, ông Yoon Yoon Suk-yeol nhấn mạnh trọng tâm chiến lược là thúc đẩy tự do, hòa bình và thịnh vượng trong một khu vực ngày càng có tầm quan trọng chiến lược vào thời điểm sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

6. Vụ chấp hành viên nhận hối lộ: Xử nghiêm để răn đe toàn hệ thống

Liên quan đến vụ việc chấp hành viên bị bắt quả tang khi nhận hối lộ, ngày 22/12, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quan điểm của Cục là hành vi này phải được cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh để răn đe cho toàn hệ thống thi hành án dân sự thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chấp hành viên Kim Thanh Hạnh trong quá trình thụ lý hồ sơ đã lợi dụng việc giao Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho đương sự, có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, nhận hối lộ, bị Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, phải được xử lý nghiêm minh để răn đe cho toàn hệ thống. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp tài liệu (nếu cần) để cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cục tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ và cương quyết loại bỏ ra khỏi ngành thi hành án thành phố đối với công chức có hành vi cố ý vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm.

Như đã đưa tin, tối 20/12, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã lập biên bản phạm pháp quả tang đối với bà Kim Thanh Hạnh về hành vi nhận hối lộ. Trong sáng 21/12, Cơ quan này đã khám xét phòng làm việc của bà Kim Thanh Hạnh tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, chấp hành viên Kim Thanh Hạnh được phân công tổ chức thi hành bản án năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân (Natalie Ngan Nguyen, quốc tịch Mỹ) phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương (ngụ thành phố Thủ Đức) hơn 2,5 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án. Ngày 14/12, bà Ngân đã thi hành xong nội dung bản án. Sau đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngân có đơn đề nghị giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh theo Quyết định số 266/QĐ-CTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh ngày 12/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà. Ngày 15/12, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-CTHADS về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngân do bà Ngân đã thi hành xong các khoản thi hành án. Tuy nhiên, chấp hành viên Kim Thanh Hạnh không giao quyết định cho đương sự mà "vòi" bà Ngân phải đưa cho mình 20.000 USD mới làm thủ tục hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân. Sau nhiều lần nói chuyện, bà Kim Thanh Hạnh giảm xuống còn 350 triệu đồng. Chiều tối 20/12, bà Hạnh hẹn đương sự đến một bệnh viện phụ sản trên địa bàn quận Tân Bình để giao nhận tiền. Khi việc giao nhận tiền đang diễn ra, Điều tra viên của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang. Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đang bị tạm giữ để điều tra./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

7. Cơ hội nhận học bổng Fulbright bậc thạc sỹ năm học 2024-2025

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sỹ tại Mỹ năm học 2024-2025. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi và bảo hiểm y tế. Điều kiện ứng tuyển là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 79, IELTS 6.5 hoặc PTE-A 58 hoặc Duolingo 105 còn giá trị sử dụng. Chương trình Fulbright tài trợ tất cả các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công, kinh tế, kinh doanh, sức khoẻ cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, chính sách công, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ… Để tham gia vào chương trình, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ: https://apply.iie.org/ffsp2024/. Hồ sơ đầy đủ bao gồm đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, các loại bằng cấp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên (kèm bản dịch Tiếng Anh có công chứng), chứng chỉ TOEFL/IELTS/PTE/Duolingo và sơ yếu lý lịch. Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 17/4/2023 theo giờ Việt Nam. Người được cấp học bổng sẽ theo học chương trình thạc sĩ tại Mỹ bắt đầu vào năm học 2024-2025.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

8. Nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22/12 và ngày 23/12, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m. Riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Ngãi - Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Từ ngày 24-26/12, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2-4m, biển động. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

(Theo Báo Tin tức/TTXVN)

9. Ngày 22/12, ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Quảng Ninh

24 giờ Đông Tây Nam Bắc

Với thêm 1 ca tử vong do COVID-19 tại tỉnh Quảng Ninh, tổng số ca tử vong do căn bệnh này tại Việt Nam tính đến nay là 43.182 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo bản tin của Bộ Y tế, ngày 22/12, cả nước có 213 ca mắc mới COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.523.780 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.456 ca nhiễm). Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Theo (TTXVN/Vietnam+)

10. Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 10 bánh heroin

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 20 giờ ngày 21/12, tại tổ 15, phường Sông Hiến (thành phố Cao Bằng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an phường Sông Hiến phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Sáu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Sáu sinh năm 1988, trú tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin (tổng trọng lượng 3.482,12 gam) cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan khác. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Sáu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)