Trước thực trạng khai thác đá tại tỉnh Hòa Bình còn vi phạm nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) có công văn yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác không đảm bảo an toàn, giám sát chặt chẽ để khắc phục những vi phạm từ hoạt động khai thác này.

Cụ thể, để tránh tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tính mạng người lao động, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định an toàn, vệ sinh lao động tại các mỏ đá.

Bên cạnh đó, đối với những mỏ đá hoạt động không đảm bảo an toàn phải đình chỉ hoạt động; tuyệt đối không cho phép các đơn vị không đảm bảo an toàn lao động tiếp tục khai thác.

Ngoài ra, nội dung công văn cũng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần khẩn trương làm rõ có hay không các vụ tai nạn lao động chết người ở các mỏ đá như báo chí phản ánh.

Nếu có tai nạn lao động, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn lao động hoặc khởi tố điều tra các vụ vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, tại nhiều mỏ đá ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, người lao động phải làm việc trong điều kiện mất an toàn nghiêm trọng. Nguyên nhân là do các mỏ đá này đã được chủ mỏ cố tình khai thác sai thiết kế./.