Hàng năm, cứ đến Rằm tháng 7 âm lịch, người dân cả nước lại sắm sửa những mâm đồ lễ để cúng chúng sinh nhân ngày Xá tội vong nhân (ngày "mở cửa địa ngục" ) và lễ Vu Lan - ngày báo hiếu cha mẹ.
Lễ Vu Lan, còn được gọi là ngày lễ báo hiếu - một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Gắn với truyền thuyết kể về sự ra đời liên quan tới bồ tát Mục Kiền Liên. Không phải tự dưng cứ đến ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch hằng năm, Phật giáo long trọng tổ chức "đại lễ Vu Lan-Báo Hiếu" thật trang nghiêm, từ hình thức cho đến nội dung nhằm mang ý nghĩa nhân văn trên bình diện tâm linh và văn hoá của con người. Lễ hội này phát xuất từ sự tích Phật giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn. Đến nay, đây không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sóng văn hóa tinh thần của người Việt Nam, để rồi mỗi năm chúng ta lại có một ngày Vu lan - ngày báo hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tới hôm nay, dù cuộc sống đã phát triển thì mọi người vẫn cần làm cho mỗi ngày đang sống là một ngày Vu lan...
Mùa Lễ Vu lan - Mùa báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các phật tử, mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho các đấng sinh thành, dưỡng dục. Vậy, Lễ Vu lan bắt nguồn từ đâu, có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta, Phóng viên Thainguyentv.vn đã có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.
Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hàng năm. Lễ Vu Lan có ý nghĩa thiêng liêng trong việc bày tỏ lòng thành kính biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, hướng chúng ta tìm về cội nguồn với tấm lòng biết ơn sâu sắc.
Tối ngày 18/8, tại chùa Phù Liễn, BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ” Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu” trong niềm hân hoan chung của tất cả mọi người cùng hướng đến các đấng sinh thành.
Tại buổi lễ lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo bà con phật tử, nhân dân và du khách thập phương tham gia.
Một trong những nghi thức linh thiêng của Đại lễ là...
...niệm Phật cầu gia bị, dâng lục cúng dàng
Nghi thức cài hoa lên áo
Với ý nghĩa bông hồng trắng gợi nỗi mất mát không gì bù đắp của những người con đã vĩnh viễn không còn cha mẹ ở bên...
...bông hồng đỏ nhắc nhở về niềm hạnh phúc còn có cha mẹ trên đời
Một bạn trẻ không kìm được nước mắt khi nhắc về những đấng sinh thành
Nghi thức Thắp nến tri ân cha mẹ cầu cho các bậc sinh thành luôn được sống lâu, an vui và trường thọ trong ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.
Khởi công từ tháng 12/2023, Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao Thái Nguyên đang được chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với ...
Tiếp tục chương trình công tác XTĐT tại một số quốc gia Châu Âu, sáng ngày 15/4 theo giờ địa phương, đoàn công tác do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực ...
Ngày 15/4, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên (15/4/1947 - 15/4/2024).
Sáng ngày 16.4, theo giờ địa phương, đoàn công tác Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyênđã có buổi làm việc với Quỹ biến đổi khí hậu Climate Fund Managers (CFM), Vương quốc Hà ...
Nhằm nâng cao hiệu quả trong quảng bá, giới thiệu, kết nối các địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm đối tác tại Hà Lan; chiều ngày 16.4 (theo ...
Ngày 17/4, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 (SIPAS) và Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cùng lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ; Trung ương Hội cựu chiến binh chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2450/VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thông báo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTBXH về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5 để nghỉ 5 ngày liên tiếp.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 160/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng thời gian tới.
Tại sân bay Hòa Lạc, các tổ bay trực thăng Mi-8, Mi-17 và Mi-172 của ba Sư đoàn Không quân 370, 371 và 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang miệt mài hợp luyện, chuẩn bị phục vụ cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Đúng 14 giờ 50 phút (giờ Bắc Kinh tức 13 giờ 50 phút giờ Hà Nội) ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Từ ngày 09/4 đến ngày 18/4/2024 (tức từ ngày 01/3 đến hết ngày 10/3 năm Giáp Thìn), UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức với các hoạt động phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, văn minh, mang tính cộng đồng; phần Hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ.
Thôn Nguyệt Đức (xã Vạn Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có hơn 180 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Thế nhưng, cả thôn không có một tấc đất, mà toàn bộ 180 hộ dân đều sống trên thuyền dưới dòng sông Cầu. Hầu hết, người dân Nguyệt Đức muốn lên bờ để ổn định cuộc sống nhưng do vướng mắc nên đến nay 180 hộ vẫn phải lênh đênh trên sông nước.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.
Theo lộ trình dự kiến, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn trong tháng 9/2023.
Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (Ủy ban) chủ trì Phiên họp của Ủy ban về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.