Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy ra khoảng 11h20 trưa 7/3 tại xưởng chứa phế liệu nằm trên đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh).

Ngay khi phát hiện cháy, người dân địa phương và công nhân đã dùng mọi biện pháp để dập lửa nhưng không thành.

xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
Cột khói bốc cao nhìn từ xa

Do trong nhà xưởng chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng ra các kho xưởng (cũng chứa phế liệu) liền kề.

Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 23 xe chữa cháy cùng hơn 180 chiến sĩ thuộc các quận huyện như: Bình Chánh, Bình Tân, quận 6, quận 8, quận Tân Phú và Phòng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Sau hơn 1 giờ triển khai tại hiện trường, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, ít nhất 2 kho xưởng chứa phế liệu bị lửa thiêu rụi, các xưởng lân cận bị cháy sém.

xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
Khói bốc lên nghi ngút từ kho xưởng phế liệu

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.

xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
Cảnh sát dập lửa tại hiện trường
xuong chua phe lieu boc chay ngun ngut giua trua
Chiến sĩ cảnh sát ngâm mình giữa kênh nước đen để lắp đặt máy bơm hút nước phục vụ việc chữa cháy